Pháp luật

Mâu thuẫn chở mẹ đi chơi, anh đâm chết em trai

Ngày 21- 9, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thảo ( 40 tuổi ) trú tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên - Huế với tội danh Giết người.

Ngày 21- 9, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thảo ( 40 tuổi ) trú tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên - Huế với tội danh Giết người.

Thấy anh trai vốn có chứng động kinh mà lại chở mẹ đi chơi, Nguyễn Ngộ (em trai Thảo) ra ngăn cản không cho Thảo chở mẹ đi chơi vì sợ nguy hiểm.

Tức giận, Nguyễn Thảo chạy về nhà xách theo một con dao Thái Lan, tìm đến nhà chị Hạnh nơi Ngộ đang ngồi ăn giỗ lớn tiếng la mắng.

Bị cáo Nguyễn Thảo tại phiên tòa

Thấy anh trai lớn tiếng, Nguyễn Ngộ lao ra đường, hai anh em giằng co, vật lộn đánh nhau. Trong lúc giằng co, Nguyễn Thảo đã rút dao thủ sẵn trong người đâm chết em trai.

Thấy vậy, nhiều người lao vào lấy con dao ra, Thảo chạy về nhà, sau đó bị Công an huyện Phú Lộc bắt giữ.

Xét thấy bị cáo bị bệnh (chứng động kinh), lại được em dâu (vợ Ngộ) xin giảm án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thảo 8 năm tù về tội giết người.
 
>> Y án chung thân kẻ giết vợ, chôn xác xuống nền nhà
>> Chồng thiệt mạng trong đêm khi đánh vợ tại nhà

Theo Vạn Anh (VietNamNet)