Pháp luật

Mạo danh nhà báo, gửi văn bản xúc phạm lãnh đạo 3 tỉnh

Với hành vi mạo danh người khác để gửi văn bản xúc phạm lãnh đạo của nhiều tỉnh, đối tượng Phước đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra

Ngày 28/7, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với một đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi mạo danh người khác nhằm xúc phạm danh dự, uy tín lãnh đạo một số tỉnh.

Danh tính đối tượng được xác định là Phan Văn Phước (SN 1980), trú tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc.

Mạo danh nhà báo, gửi văn bản xúc phạm lãnh đạo 3 tỉnh

Theo cơ điều tra, trước đó, đối tượng Phước xin vào làm việc tại văn phòng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Bình Trị Thiên, đóng tại TP.Huế nhưng không được chấp nhận.

Với động cơ tư thù cá nhân, Phước đã mạo danh một số người đang công tác tại Báo Pháp luật Việt Nam để gửi các văn bản đến lãnh đạo các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Các văn bản này do Phước thuê người khác soạn thảo và có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín lãnh đạo các tỉnh nói trên.

Tiến hành khám xét nhà ở của Phước và quầy photocopy nơi đối tượng thuê soạn thảo văn bản, lực lượng công an phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Hiện, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công Định (Nguoiduatin.vn)