Pháp luật

Mánh khóe lừa bán 18 thùng khẩu trang y tế trên Facebook

Biết nhiều người có nhu cầu mua khẩu trang y tế, đối tượng đã lập tài khoản Facebook rồi đăng tải thông tin và bình luận vào bài đăng của những người có nhu cầu mua.

Thông tin cho PV vào sáng nay (11/3), đại diện Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hào (SN 1996), trú tại xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, lợi dụng dịch COVID-19 và biết nhu cầu của nhiều người đang cần khẩu trang y tế, Hào đã lập tài khoản Facebook "Hào Culi" để bình luận vào bài đăng của những người có nhu cầu mua khẩu trang. Tại các bình luận, đối tượng nói có bán khẩu trang và đăng tin bán trên tài khoản mình lập.

Mánh khóe lừa bán 18 thùng khẩu trang y tế trên Facebook
Đối tượng Hào tại cơ quan điều tra. Ảnh: Việt Anh

Thấy tài khoản "Hào Culi" bán khẩu trang y tế và bản thân đang có nhu cầu mua, ngày 9/2, anh Đào Văn H (SN 1988), trú tại huyện Quỳnh phụ (Thái Bình) liên lạc với Hào để tìm hiểu. Sau khi thống nhất giá cả, trong các ngày 8/9/10 tháng 2, anh H. chuyển 4 lần với tổng số 45 triệu đồng vào tài khoản của Hào để mua 18 thùng khẩu trang y tế. 

Tuy nhiên, khi nhận tiền xong, đối tượng ngắt mọi liên lạc và không chuyển khẩu trang cho anh H. như thỏa thuận mua bán. Biết mình bị lừa, anh H. đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Nhận được đơn trình báo, Đội Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thái Bình cử lực lượng vào cuộc tìm hiểu điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT xác định Nguyễn Văn Hào là đối tương gây ra vụ lừa đảo trên. Đồng thời, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 174 Bộ Luật hình sự.

Theo Đức Tùy (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/phap-luat/manh-khoe-lua-ban-18-thung-khau-trang-y-te-tren-facebook-20200311103715357.htm