Pháp luật

Mang xăng định đốt ô tô để tiêu hủy lô ma túy hàng chục tỷ đồng khi bị vây ráp

Khi đang vận chuyển lô ma túy lớn trị giá hàng chục tỷ đồng, nhóm của Hùng bị công an vây bắt. Nhóm của Hùng sau đó lấy xăng định tưới lên tiêu hủy ma túy nhưng bị chặn lại.

TAND tỉnh Nghệ An vừa phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Phi Hùng (42 tuổi, trú tại phường Cửa Nam, TP.Vinh); Lê Hồng Hải (43 tuổi, cùng trú phường Cửa Nam, TP.Vinh); Lầu Bá Chống (25 tuổi, trú tại xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn); Lê Bá Thao (40 tuổi, trú tại TP.Vinh) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, 2 bị cáo Hùng và Hải còn bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 4/2019, Chống quen 1 người đàn ông Lào và được người này thuê Chống đến nhà Nguyễn Phi Hùng lấy tiền mua bán ma túy.

Mang xăng định đốt ô tô để tiêu hủy lô ma túy hàng chục tỷ đồng khi bị vây ráp
4 bị cáo tại phiên tòa.

Sau khi liên lạc, tối 2/7, Chống đến gặp Hùng và được Hùng đưa cho 200.000 USD (hơn 4,6 tỷ đồng tiền Việt) cùng với 50 triệu đồng tiền công.

Hùng sau đó gọi cho Hải và Thao lên kế hoạch đi mua ma túy. Trong đó, Hùng lái 1 xe ô tô, Hải lái 1 xe ô tô lên khu vực đường mòn Hồ Chí Minh. Thao chạy 1 xe ô tô đi vòng sang Hà Tĩnh rồi về cả 3 gặp nhau ở gần ngã 3 xã Thanh Thủy (Thanh Chương).

Khoảng 3h ngày 3/7, cả 3 ô tô của Hùng, Hải, Thao đi đến xã Thanh Thủy thì dừng lại bên đường. Chống mở cửa từ trong xe mang theo cặp tiền chạy lên đồi để đưa cho đối tượng Lào. Ít phút sau, một đối tượng người Lào mang theo nhiều balo ma túy chạy xuống bỏ vào xe ô tô của Hải.

Cả 3 xe sau đó di chuyển về TP. Vinh, trong đó xe của Hùng đi đầu dẫn đường, xe Hải chở ma túy đi ở giữa, xe Thao đi sau khóa đuôi.

Mang xăng định đốt ô tô để tiêu hủy lô ma túy hàng chục tỷ đồng khi bị vây ráp - 1
Lô ma túy khủng là tang vật vụ án.

Khi nhóm của Hùng đi được khoảng 15km thì bị CSGT chặn lại kiểm tra. Hùng sau đó lao xe vào xe của lực lượng CSGT để bỏ chạy. Bị CSGT vây ráp tứ phía, Hải lấy can xăng phía sau xe định tưới lên ô tô rồi châm lửa đốt tiêu hủy tang vật nhưng công an đã nhanh tay khống chế.

Tại hiện trường, công an thu giữ 3 balo chứa 20kg ma túy đá, 20kg ketamin, 20 bánh heroin. Khám xét nơi ở của Hùng, cơ quan công an thu được 2,875 gam cần sa. Tại nhà Hải, thu được 1,445 gam ma túy.

Công an xác định, nếu số ma túy này được bán trót lọt ra thị trường, các đối tượng sẽ kiếm được khoản tiền bất chính khoảng hơn 30 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, 3 bị cáo Thao, Hải, Chống thừa nhận các hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, Hùng lại quanh co chối tội. Tuy nhiên căn cứ vào kết quả điều tra, lời khai các bị cáo và các tài liệu chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của Hùng.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Phi Hùng, Lê Hồng Hải, Lầu Bá Chống cùng mức án tử hình. Riêng Lê Bá Thao bị tuyên phạt mức tù chung thân.

Theo Ngọc Tú (Kinh Doanh & Phát Triển)




https://kinhdoanhvaphattrien.vn/mang-xang-dinh-dot-o-to-de-tieu-huy-lo-ma-tuy-hang-chuc-ty-dong-khi-bi-vay-rap.html