Pháp luật

Mang súng quân dụng đi trộm cắp, 2 đối tượng ở Bình Phước bị bắt giữ

Lê Hùng Dương (41 tuổi) và Nguyễn Văn Chương (42 tuổi), cùng quê Bình Phước bị bắt giữ khi mang súng quân dụng đi trộm cắp tài sản của người dân.

VOV đưa tin, rạng sáng ngày 10/3, lực lượng Công an tỉnh cùng Công an huyện Đồng Phú và Phú Riềng phát hiện Dương và Chương đi trên chiếc xe tải BKS 53L – 7547 và 4 đối tượng đi 2 xe máy đang đảo quanh các huyện, thành phố ở Bình Phước. Khi dừng lại trộm cây cảnh và một số vật dụng khác của người dân ở huyện Phú Riềng, nhóm này bị lực lượng chức năng phối hợp vây bắt.

Cả nhóm phát hiện lực lượng chức năng đã lên xe bỏ chạy. Lực lượng công an truy đuổi đến địa bàn thôn Phú Hòa, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng thì áp sát được chiếc xe tải. 2 đối tượng ngồi trên xe tải cầm dao, súng quân dụng chống trả nhưng bị lực lượng khống chế, tóm gọn. Riêng 4 đối tượng đi trên 2 xe máy rồ ga tẩu thoát.

Mang súng quân dụng đi trộm cắp, 2 đối tượng ở Bình Phước bị bắt giữ
2 đối tượng bị bắt giữ.

Theo báo Thanh Niên, khai thác nhanh, tên trộm cầm lái ô tô được xác định là Lê Hùng Dương (41 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước), còn Nguyễn Văn Chương (42 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) ngồi kế bên trên xe tải.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm: 1 xe tải, 2 dao nhọn, 1 xích gắn ổ khoá, 1 khẩu súng quân dụng, 14 viên đạn đồng, 1 đoản bẻ khoá, kim tiêm, 1 cây mai và một số vật dụng khác băng nhóm này mới lấy trộm. 

Công an tỉnh Bình Phước đang truy bắt các đối tượng còn lại trong băng trộm, đồng thời mở rộng điều tra.

Theo Mộc Miên (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/mang-sung-quan-dung-di-trom-cap-2-doi-tuong-o-binh-phuoc-bi-bat-giu-a468389.html