Pháp luật

Mang súng 'áp tải' số lượng ma túy 'khủng' từ Lào về Việt Nam

Ngoài số lượng lớn ma túy, lực lượng biên phòng còn thu giữ 2 khẩu súng ngắn (trong đó có 1 khẩu đạn đã lên nòng), 50 viên đạn của các đối tượng.

Ngày 5/10, thông tin từ lực lượng Bộ đội Biên Phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa đấu tranh thành công chuyên án ma túy khủng qua khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. 6 đối tượng người Lào bị bắt giữ, thu giữ nhiều tang vật.

Mang súng 'áp tải' số lượng ma túy 'khủng' từ Lào về Việt Nam
Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ. (ảnh: Minh Toàn)

Qua nắm bắt tình hình về một đường dây buôn bán, vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng BĐBP Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án 487L.

Qua một thời gian điều tra, xác định thời cơ đánh án đã chín muồi, vào khoảng 18h30 ngày 4/10, tại Km 59, quốc lộ 8A, thuộc thôn Kim Cương 2, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì phối hợp với Hải quan Hà Tĩnh bắt quả tang 2 đối tượng quốc tịch Lào: Xò Vàng (SN 1994, trú tại Thồng Chá Lơn) và Kiêng Khảm Ten Lư Hiên (SN 1990, trú tại Nọng Ó, huyện Khăm cợt, tỉnh Bolykhamxay) vận chuyển trái phép 30 bánh heroin, 45 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 6.000 viên hồng phiến, 2 khẩu súng ngắn (trong đó có 1 khẩu đạn đã lên nòng), 50 viên đạn, 1 ô tô và nhiều tang vật có liên quan.

Mang súng 'áp tải' số lượng ma túy 'khủng' từ Lào về Việt Nam - 1
Tang vật vụ án. (ảnh: Minh Toàn)

Tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án, đến 19h cùng ngày, lực lượng phá án tiếp tục bắt giữ thêm 4 đối tượng quốc tịch Lào đều trú tại tỉnh Bolykhamxay, cùng 2 ô tô.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ. Hiện BĐBP Hà Tĩnh đang hoàn chỉnh hồ sơ, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Theo Thùy Chi (VOV.vn)