Pháp luật

Mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, nhóm thanh niên chém người giữa đường

Ngày 19-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên (An Giang) đã tạm giữ hình sự Lê Tấn Tài (SN 2004) và Lê Văn Phú (SN 2006, cùng ngụ TP.Long Xuyên) liên quan đến vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng vào tối 17-3.

Mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, nhóm thanh niên chém người giữa đường
Đối tượng Phú và Tài.

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở TT.Phú Hoà, huyện Thoại Sơn nên khoảng 18 giờ ngày 17-3, Tài cùng Phú và nhóm bạn khoảng 10 thanh, thiếu niên tụ tập bàn tính chuyện sử dụng hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Sau khi bàn bạc xong, cả nhóm mang theo dao tự chế đi trên 7 xe máy đến đường Thoại Ngọc Hầu (thuộc phường Mỹ Phước). Nhóm của Tài thấy anh Nguyễn Thành Thi (SN 1983) điều khiển xe máy từ phía sau chạy lên. Lúc này, Phú nghi ngờ anh Thi quay phim nhóm mình nên cả nhóm chặn xe và buộc anh Thi đưa điện thoại.

Mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, nhóm thanh niên chém người giữa đường - 1
Các đối tượng vào nhà dân chém người.

Sợ bị nhóm này tấn công, anh Thi bỏ lại xe ngoài đường rồi chạy vào nhà người dân gần đó. Phú cùng Tài cầm dao tự chế đuổi theo chém nhiều nhát vào người anh Thi gây thương tích rồi lấy điện thoại của người này đập bỏ.

Sau đó, cả nhóm tiếp tục lên xe chạy đến TT.Phú Hoà với ý định đuổi chém nhóm thanh niên có mâu thuẫn trước đó. Khi cả nhóm đến khu vực phường Bình Khánh thì bị tổ công tác của Công an TP.Long Xuyên đi tuần phát hiện, bắt giữ.

Theo Nguyễn Nhân (Công An TPHCM)




https://congan.com.vn/vu-an/tam-giu-hinh-su-2-doi-tuong-chem-nguoi-quay-phim_144837.html