Pháp luật

Mang chim ra cánh đồng phóng sinh giữa đêm khuya, cô gái bị uy hiếp cướp điện thoại

Sau khi uy hiếp và cướp được điện thoại của cô gái giữa cánh đồng, thanh niên lên xe bỏ chạy thì bị truy đuổi, tự té.

Vụ việc xảy ra khoảng 20h ngày 13/12 trên đường Thái Hoà 80, khu phố An Thành, phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, 1 cô gái mang chim ra cánh đồng để phóng sinh, đoạn đường này vốn ít người qua lại. 

Nam thanh niên đi xe máy biển số TP.HCM bất ngờ tiến sát, uy hiếp cô gái. Tên này yêu cầu có gì trong người phải đưa cho đối tượng. Bị hại sau đó đã đưa chiếc điện thoại.

Mang chim ra cánh đồng phóng sinh giữa đêm khuya, cô gái bị uy hiếp cướp điện thoại
Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường.

Sau khi lấy được điện thoại, thanh niên rồ ga xe bỏ chạy. Lúc này, người đi đường nghe tiếng hô cướp nên đã truy đuổi. Khi đến khúc cua ngay trước nhà máy xử lí nước thải số 1 Tân Uyên thì nam thanh niên không làm chủ được tay lái, tự té xuống đường và bị người dân bức xúc đánh tới tấp. Người này bị thương nặng phải nhập viện.

Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Nguyên nhân đang được công an TX.Tân Uyên điều tra làm rõ.

Theo Thanh Hải (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.vn/doi-song/mang-chim-ra-canh-dong-phong-sinh-giua-dem-khuya-co-gai-bi-uy-hiep-cuop-dien-thoai-82019141283127606.htm