Pháp luật

Khởi tố nam thanh niên đâm chết tình cũ hơn 6 tuổi vì không chịu 'nối lại tình xưa'

Níu kéo tình cảm không thành, Thành ép quan hệ tình dục rồi dùng tay siết cổ bạn tình tới chết, cướp tài sản đem mua ma túy, tiêu xài.

Ngày 20/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thành (27 tuổi, ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người.

Khởi tố nam thanh niên đâm chết tình cũ hơn 6 tuổi vì không chịu 'nối lại tình xưa'
Đối tượng Nguyễn Văn Thành.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 12/4, Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) nhận được thông tin về vụ án mạng xảy ra tại thôn Đồng Mà, xã Trung Yên (huyện Sơn Dương).

Nạn nhân được xác định là chị Ma Thị Nâng (33 tuổi, trú tại thôn Đồng Mà, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương), tử vong do bị siết cổ.

Sau khi tiến hành điều tra sàng lọc, cơ quan chức năng nhận định và tập trung nghi vấn đối tượng Thành, người có quan hệ tình cảm phức tạp với nạn nhân.

Đến 16h ngày 13/4, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với lực lượng chức năng địa phương bắt giữ Thành khi bị can đến một khách sạn ở TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Tại cơ quan công an, Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Thành quen biết và nảy sinh tình cảm với chị Nâng từ cuối năm 2020. Tuy nhiên, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông.

Ngày 9/4, Thành biết bạn gái về quê ở huyện Sơn Dương nên chủ động đến nhà chị N. để nói chuyện. Sáng 12/4, Thành ép chị Nâng quan hệ tình dục nhưng tiếp tục xảy ra cãi vã.

Đỉnh điểm, Thành nghi ngờ chị Nâng đã yêu người khác nên dùng tay siết cổ chị Nâng đến chết, lục lọi đồ đạc lấy hơn 31,2 triệu đồng của nạn nhân rồi khoá cửa nhà bỏ trốn. Đối tượng bị bắt sau khoảng 26 giờ kể từ lúc gây án.

Được biết, Thành là đối tượng có quá khứ bất hảo. Khoảng một năm nay, anh ta sống lang bạt, không liên hệ gì với gia đình. Khi bị bắt, Thành dương tính với ma túy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)