Pháp luật

Lòng tham của nam quản lý trong trung tâm thương mại ở Sài Gòn

Được đưa dư thẻ xe, Khoa ghi biển số chiếc tay ga bên cạnh rồi ung dung lấy ra ngoài nhưng bị cảnh sát đặc nhiệm điều tra được.

Ngày 19/3, Đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam (Công an TP HCM) bàn giao Nguyễn Anh Khoa (27 tuổi) cho Công an quận 10 điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lòng tham của nam quản lý trong trung tâm thương mại ở Sài Gòn
Khoa tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, chị Ngọc (44 tuổi) vào trung tâm thương mại Vạn Hạnh (quận 10) mua sắm, gửi xe ở tầng ba và quên rút chìa khóa. Khi chị quay lại thì chiếc xe tay ga không còn.

Nhận trình báo, Đội đặc nhiệm hướng Nam đã trích xuất hàng loạt camera tại toà nhà và khu vực xung quanh. Kẻ lấy xe của chị Ngọc được xác định là Khoa - nam quản lý cửa hàng ăn tại trung tâm mua sắm.

Khoa thừa nhận, cho biết anh ta không phải thiếu thốn tiền bạc, ý định đen tối chỉ nảy sinh hai hôm trước. Lúc đó Khoa gửi xe ở trung tâm, bảo vệ đưa cho anh ta thẻ ghi biển số dính với một thẻ trống (loại giấy mỏng). Thấy xe của chị Ngọc còn nguyên chìa khóa, hắn nổi lòng tham.

Khoa lấy thẻ xe trống, bắt chước nét chữ của nhân viên bảo vệ, ghi số xe chị Ngọc, rồi ung dung lấy ra khỏi bãi. Hắn mang xe về nhà ở huyện Nhà Bè, mua biển số giả gắn vào rồi quay lại toà nhà làm việc bình thường.

Lòng tham của nam quản lý trong trung tâm thương mại ở Sài Gòn - 1
Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an.

Cảnh sát đã thu hồi tang vật trả cho bị hại. 

Theo Quốc Thắng (VnExpress.net)