Pháp luật

Long An: Cháu thuê người dàn cảnh cướp tài sản của dì ruột

Thấy dì ruột có hai điện thoại đắt tiền, cháu lên kế hoạch, dàn cảnh cướp tài sản của dì để bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 27/01, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Thạnh (Long An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng cùng tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra về hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Văn Thiệt (SN 1995, HKTT ấp Xóm Than, xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh), Đoàn Tấn Thịp (SN 1991, HKTT ấp Tây Bắc, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh) và Âu Thành Mỹ (SN 1995, HKTT ấp Tân Long, xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh).

Long An: Cháu thuê người dàn cảnh cướp tài sản của dì ruột
(Từ trái sang) Mỹ, Thiệt, Thịp. Ảnh: Công an Long An.

Trước đó, khoảng 22h ngày 19/1, Công an huyện Tân Thạnh nhận được tin báo của bà G. về việc bị 2 thanh niên lạ mặt điều khiển mô tô chặn đường, dùng vũ lực khống chế và cướp tài sản gồm 2 điện thoại di động với tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tân Thạnh đã xác định và mời 3 đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Thiệt, Đoàn Tấn Thịp và Âu Thành Mỹ (cháu ruột bà G.) tới làm việc.

Qua đấu tranh, 3 đối tượng trên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, đối tượng Mỹ biết bà G. có 2 chiếc điện thoại di động đắt tiền nên nảy sinh lòng tham muốn chiếm đoạt. Mỹ đã thuê Thịp và Thiệt bàn bạc kế hoạch, dàn cảnh cướp tài sản của bà G. để bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)