Pháp luật

Lời sau cùng của bà trùm Mười Tường tại tòa

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (thường gọi là Mười Tường) không thừa nhận số ngoại tệ 470.000 USD là của mình.

Ngày 17/2, TAND tỉnh An Giang, tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (thường gọi là Mười Tường, 53 tuổi) và 4 đồng phạm cùng về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Trong phiên tòa sáng nay, bị cáo Hạnh kêu oan. Các bị cáo Nguyễn Văn Minh (31 tuổi), Nguyễn Văn Lê (38 tuổi), Phạm Thanh Sang (40 tuổi) và Hồ Tuấn Linh (41 tuổi, tất cả cùng ở An Giang), thừa nhận hành vi phạm tội.

Được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghỉ nghị án, bà trùm Mười Tường vẫn một mực cho rằng mình bị oan.

Nhờ HĐXX xem xét vụ án 470.000 USD, số tiền đó không phải là của bị cáo. Những người Campuchia, bị cáo chưa bao giờ gặp mặt, chưa bao giờ biết số điện thoại của họ và luôn cả 4 người ở đây bị cáo chưa bao giờ gọi. Những người này có từng thấy bị cáo qua lại với người Campuchia chưa mà nói bị cáo kêu đi nhận tiền. Rất oan ức cho bị cáo. Rồi đây sẽ có ngày viện kiểm sát sẽ biết được số tiền này của ai. Mong HĐXX cứu xét cho bị cáo” – bà trùm nói tại toà, thông tin trên Tiền Phong.

Lời sau cùng của bà trùm Mười Tường tại tòa
Bà trùm khóc kêu oan tại toà - Ảnh: Kim Hà.

Theo đại diện VKSND, căn cứ vào lời khai của các bị cáo, những người liên quan, tài liệu cũng như chứng cứ trong vụ án, cơ quan tố tụng có đủ căn cứ xác định Hạnh là người tổ chức, chỉ đạo 4 bị cáo trên vận chuyển trái phép 470.000 USD (trị giá hơn 10 tỷ đồng) từ Campuchia vào Việt Nam.

VKSND nhận định hành vi của các bị cáo cấu thành tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Hành vi này xâm phạm đến việc giữ gìn trật tự về quản lý kinh tế của Nhà nước, cần phải xử lý nghiêm.

Đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng. Các bị cáo làm thuê, đã nghe theo sự chỉ đạo của Hạnh”, đại diện VKSND nhận định và nói bị cáo Hạnh có nhân thân xấu, từng có tiền án về tội Buôn lậu, thông tin theo Zing.vn.

VKSND giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi 7 - 9 năm tù, bổ sung hình phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng; các bị cáo Phạm Thanh Sang (40 tuổi), Hồ Tuấn Linh (41 tuổi), Nguyễn Văn Lê (38 tuổi), Nguyễn Văn Minh (31 tuổi) mỗi bị cáo 5 - 6 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/loi-sau-cung-cua-ba-trum-muoi-tuong-tai-toa-tintuc810219