Pháp luật

Lời khai nghi phạm cướp điện thoại rồi về... bán cho mẹ

Ngày 26.2, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Thuận (SN 1998) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đồng thời, công an đã cho đối tượng Trần Thanh Hiếu (SN 1997, cùng ngụ TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) tại ngoại để điều trị bệnh thần kinh.

Tại cơ quan công an, cả 2 đối tượng bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, tối 21.2 cả hai rủ nhau đi cướp. Đến 22h40 cùng ngày, 2 đối tượng phát hiện em Phạm Minh Hữu (SN 2002, ngụ TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) đi dạo ở khu phố 1, phường Tân Vạn, TP.Biên Hoà.

Lời khai nghi phạm cướp điện thoại rồi về... bán cho mẹ
Hình minh hoạ. IT

Lúc này, 2 đối tượng áp sát rồi chặn đường dùng vũ lực khống chế Hữu. Chúng lục lọi cướp đi chiếc điện thoại hiệu Samsung và tẩu thoát. Nạn nhân tới công an điạ phương trình báo sự việc ngay sau đó.

Từ trình báo của nạn nhân, công an đã vào cuộc điều tra, xác định Thuận và Hiếu là 2 nghi phạm gây ra vụ cướp nên đã mời về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, Hiếu và Thuận đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, sau khi cướp được chiếc điện thoại, Hiếu mang về nhà và nói với mẹ mình là mới nhặt được và bán với giá 250.000 đồng.

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Theo Chí Tâm (Dân Việt)