Pháp luật

Bỏ con sơ sinh ngoài ruộng khoai dẫn đến tử vong rồi lên Facbook 'phê phán' chính mình

Để vờ như không liên quan, Hảo lên trên mạng xã hội để chia sẻ bài viết, lên án "người mẹ độc ác" đã bỏ rơi con dù biết đó chính là mình.

Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng, Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hảo, người mẹ đã vứt bỏ con đẻ ngay sau sinh ngoài ruộng khiến cháu bé bị tử vong.

Bỏ con sơ sinh ngoài ruộng khoai dẫn đến tử vong rồi lên Facbook 'phê phán' chính mình
Đối tượng Phạm Thị Hảo.

Theo điều tra, sáng ngày 26/7, sau khi tự sinh con trong nhà vệ sinh, Hảo nhẫn tâm mang con gái sơ sinh không mảnh vải quấn thân ra ruộng khoai nước tại xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình để dưới trời nắng gắt.

Sau đó, vợ chồng ông Nguyễn Văn Cừ (trú tại xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng) phát hiện cháu bé sơ sinh bị vất bỏ ngoài bờ ruộng khoai, đang trong tình trạng nguy kịch. Ông Cừ đã đưa bé đến Trạm Y tế xã Đông Vinh để cấp cứu và báo công an. Tuy nhiên, vào tối 14/8, cháu bé tử vong do nhiễm trùng nặng.

Thời điểm này, Hảo mặc dù biết đứa con do mình bỏ rơi đã được tìm thấy nhưng vẫn tỏ ra không liên quan, vẫn lên trên mạng xã hội để chia sẻ bài viết, lên án "người mẹ độc ác" đã bỏ rơi con mình.

Sau khi có kết quả giám định ADN, cơ quan công an xác định bé gái này chính là con đẻ của Phạm Thị Hảo.

Lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng cho biết đã khởi tố vụ án ngay từ tháng 7 nhưng chưa xác định được bị can. Cơ quan điều tra đã triệu tập Hảo nhiều lần lên làm việc, song chị ta không thừa nhận. Sau khi có kết quả giám định ADN của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, Hảo mới thừa nhận hành vi.

"Hảo khai một mình tự sinh con sau đó đem vứt, gia đình không ai biết. Do nghi vấn đứa con này Hảo có với một người khác đàn ông khác nên chúng tôi đang tiếp tục điều tra", lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng nói.

Hiện, Hảo được tại ngoại do bị can này đang trong quá trình nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

PTH (Nguoiduatin.vn)