Pháp luật

Lời khai của nghi phạm giết tài xế xe ôm cướp tài sản ở Bạc Liêu

Tại cơ quan công an, Vũ khai rằng trên đường đi, nghi phạm và tài xế xe ôm xảy ra mâu thuẫn. Thế nên khi đến tuyến đê biển Đông, đối tượng đã dùng dao đâm chết nạn nhân.

Liên quan đến vụ sát hại người đàn ông ở tuyến đê biển Đông (đoạn thuộc ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Vũ (23 tuổi, ngụ ấp Bờ Cảng, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) vào tối 20/1, để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, Vũ khai rằng vào khoảng 23h ngày 18/1, đối tượng thuê ông Đ.V.U. (42 tuổi, ngụ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ, làm tài xế xe ôm) chở về Bạc Liêu.

Lời khai của nghi phạm giết tài xế xe ôm cướp tài sản ở Bạc Liêu ảnh 1
Hình ảnh ghi lại đối tượng gây án.

Trên đường đi, Vũ và ông U. xảy ra mâu thuẫn. Khi đến tuyến đê biển Đông (đoạn thuộc ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), Vũ dùng dao đâm ông U. tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Vũ cướp xe máy và tài sản của ông U. rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản, nên đã thành lập Ban Chuyên án và cử các trinh sát, điều tra viên tiến hành điều tra vụ án.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, chỉ trong thời gian ngắn, Ban chuyên án đã điều tra, khám phá nhanh và bắt giữ đối tượng gây án.

Nhằm biểu dương tinh thần các cán bộ chiến sĩ, chiều 20/1, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức trao thưởng nóng cho Ban Chuyên án.

Theo Tân Lộc (Tiền Phong) 




https://tienphong.vn/loi-khai-cua-nghi-pham-giet-tai-xe-xe-om-cuop-tai-san-o-bac-lieu-post1504689.tpo