Pháp luật

Lời khai của kẻ vác búa đi cướp tiệm vàng: Cướp để chia cho người nghèo

Đối tượng ngáo đá cầm búa đi cướp tiệm vàng khai do cần tiền đi đám cưới và chia cho người nghèo.

Ngày 29/8, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, đang tạm giữ Trần Bá Sơn (23 tuổi, trú thôn Tân Phú, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) để điều tra, làm rõ hành vi dùng búa lao vào đập tủ tiệm vàng Kim Việt (phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ).

Lời khai của kẻ vác búa đi cướp tiệm vàng: Cướp để chia cho người nghèo
Trần Bá Sơn dùng búa lao vào đập tủ tiệm vàng Kim Việt. Ảnh: CAND Online.

Tại cơ quan công an, bước đầu xác định, tại thời điểm xảy ra vụ việc, đối tượng Sơn bị “ngáo đá”.

Đối tượng khai do cần tiền đi dự đám cưới và để… chia cho người nghèo nên dẫn đến hành động đi cướp tiệm vàng.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 28/8, Sơn đeo khẩu trang, găng tay, mang balô bộ đội cầm búa đóng đinh, dao phay (dài khoảng 35cm) xông vào tiệm vàng Kim Việt dùng búa đập vào tủ kính trưng bày vàng.

Chứng kiến sự hung hãn của đối tượng, 3 người trong tiệm vàng dùng ghế và các vật dụng chống trả quyết liệt. Nhiều khách hàng hốt hoảng tháo chạy ra ngoài.

Nghi phạm sau đó vứt chiếc búa lại hiện trường rồi lên xe máy bỏ chạy.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an thành phố Tam Kỳ đã cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường, đồng thời tổ chức truy bắt nghi phạm. Ngay trong tối cùng ngày, đối tượng đã bị bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/loi-khai-cua-ke-vac-bua-di-cuop-tiem-vang-cuop-de-chia-cho-nguoi-ngheo-tintuc838926