Pháp luật

Lời khai của kẻ thuê đổ dầu thải ô nhiễm nước sạch sông Đà

Sau khi đầu thú, Lý Đình Vũ khai nhận được một chủ doanh nghiệp thuê đổ dầu thải, dẫn đến ô nhiễm nguồn nước dùng cho Nhà máy nước sông Đà.

Chiều 20/10, Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết, vào khoảng 11h cùng ngày, Lý Đình Vũ (37 tuổi, trú tại Bắc Ninh), nghi phạm thuê 2 người chở dầu thải đổ xuống đầu nguồn, gây ô nhiễm nước dẫn vào Nhà máy nước sạch sông Đà đến cơ quan công an đầu thú.

"Nghi phạm Vũ đến cơ quan công an trình diện sau gần 2 tuần bỏ trốn. Tại cơ quan công an, Vũ khai được một chủ doanh nghiệp thuê đổ chất thải", đại tá Lương nói và cho biết, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bàn giao Vũ cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình để tiếp tục làm rõ vụ án.

Cách đây 2 ngày (18/10), Công an tỉnh Hòa Bình tạm giữ hình sự Nguyễn Chương Đại (sinh năm 1994, trú xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) và Hoàng Văn Thám (sinh năm 1986, trú tại xã Chi Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm này khai nhận được Lý Đình Vũ thuê lái một ô tô tải từ tỉnh Bắc Ninh đến Công ty gạch, gốm sứ Thanh Hà ở Phú Thọ để lấy 10 thùng  dầu thải, tổng dung tích khoảng 10m3.

Lời khai của kẻ thuê đổ dầu thải ô nhiễm nước sạch sông Đà
Người dân Hà Nội chi hàng trăm nghìn đồng mua nước sạch mỗi ngày

Đại và Thám đi 110km về Công ty cơ khí cao su K90 (ở xã Chí Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) để gửi xe. Ngày 8/10, Vũ cùng Đại, Thám đưa 2 ô tô chở chất thải đến xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn (cách gần 90km) để đổ, sau đó bỏ trốn.

Theo ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco), dầu thải bị đổ trộm trên đường, cách hồ của nhà máy khoảng 3km. Mưa lớn khiến dầu tràn xuống khu vực cấp nước của nhà máy.

Ngày 9/10, nhà máy huy động dân và cán bộ dùng phao chuyên dụng ngăn dầu lan ra ngoài hồ. Ngày 10/10, nhiều hộ dân tại các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai... phát hiện nước máy sông Đà có mùi lạ và ngay sau đó, báo chí và cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ sự việc.

Kết quả xét nghiệm cho thấy hàm lượng Styren trong nước cao hơn giới hạn cho phép từ 1,3 đến 3,65 lần. 

Ngày 19/10, Sở Y tế Hà Nội thông báo kết quả xét nghiệm 4 mẫu nước của Nhà máy nước sông Đà và 15 mẫu nước của các hộ gia đình sử dụng nước trong mạng cấp nước sông Đà, tất cả đều đạt ngưỡng an toàn.

Theo Mạnh Đoàn (Vtc.vn)