Pháp luật

Lời khai của kẻ sát hại hàng xóm do nghi ngờ con trai bị làm ma Ngũ Hải

Do nghi ông Sùng Mí Giàng đã làm ma Ngũ Hải để hại con mình, Thào Mí Chơ đã ra tay sát hại nạn nhân.

Báo Công an Nhân dân đưa tin, ngày 24/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Thào Mí Chơ (35 tuổi, trú tại thôn Má Lủng B, xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) về tội Giết người.

 Lời khai của kẻ sát hại hàng xóm do nghi ngờ con trai bị làm ma Ngũ Hải

Trước đó, tối 6/7, Công an huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện ông Sùng Mí Giàng (57 tuổi) chết tại nhà riêng thuộc thôn Má Lủng B, xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, trên người bị thương tích.

Quá trình thu thập tài liệu, lực lượng chức năng xác định Thào Mí Chơ chính là hung thủ của vụ án.

Theo báo Lao động, tại cơ quan điều tra, Thào Mí Chơ khai nhận do con trai của Chơ mới 4 tháng tuổi nhưng thường xuyên bị ốm đau, đối tượng nghi ông Sùng Mí Giàng đã làm ma Ngũ Hải để hại con mình nên ra tay sát hại.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo những người đã sống tại vùng dân tộc lâu năm, hiện tượng ma Ngũ Hải là một quan niệm được lưu truyền từ nhiều đời nay.

Họ quan niệm rằng, người làm được ma ngũ hải có một câu thần chú rất độc địa, muốn làm hại ai thì chỉ cần lấy tên, tuổi của người ấy về làm thần chú, sau đó lấy một vật nào đó của người mình cần hại đóng lên thân cây bất kỳ ở đâu.

Mỗi lần người làm ma ngũ hải đọc thần chú, người bị hại sẽ lên cơn đau đớn, thậm chí sẽ chết. Ở các bản làng, người ta cho rằng ai học làm ma ngũ hải đều là người ác, bị xa lánh và cần loại khỏi cuộc sống cộng đồng.

Theo HH (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/loi-khai-cua-ke-sat-hai-hang-xom-do-nghi-con-trai-bi-lam-ma-ngu-hai-a522034.html