Pháp luật

Đội tượng trốn truy nã bị bắt vì đập phá ôtô chở lãnh đạo tỉnh

Vốn đang bị truy nã về tội chống người công vụ, Liệt lại có hành vi đập phá ôtô chở lãnh đạo tỉnh đang chờ đèn đỏ.

Ngày 29/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố Lê Văn Liệt về tội hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ.

Đội tượng trốn truy nã bị bắt vì đập phá ôtô chở lãnh đạo tỉnh
Đối tượng Lê Văn Liệt.

Trước đó, vào chiều 29/4/2020, anh Nguyễn Văn Thùy là tài xế, điều khiển xe ô tô của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang (để chở lãnh đạo UBND tỉnh đi công tác). Trong lúc đang đậu xe dừng đèn đỏ một tại ngã tư (thuộc phường An Hòa, TP. Rạch Giá) thì Liệt có biểu hiện say rượu, cầm dao lao ra bất ngờ đâm nhiều nhát lên nắp capo xe, rồi nhảy lên nắp capo lấy đá đập vào kính chắn gió gây hư hỏng nặng.

Đối tượng này đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Kết quả giám định kết luận, hành vi đập phá ô tô của Liệt gây thiệt hại tài sản trên 21 triệu đồng.

Theo công an, Liệt có một tiền án về tội hủy hoại tài sản, hiện đang bị truy nã về tội chống người công vụ. Trong lúc đang trốn sự truy bắt của Công an thì Liệt tiếp tục phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Rạch Giá hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)