Pháp luật

Lời khai của 2 thanh niên khống chế bé gái 15 tuổi giữa đường rồi hiếp dâm

Sau khi ép xe khiến bé gái té ngã, 2 thanh niên khống chế nạn nhân đưa vào vườn điều và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Lời khai của 2 thanh niên khống chế bé gái 15 tuổi giữa đường rồi hiếp dâm
Ảnh minh họa

Ngày 28/12, Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Nguyễn Văn Nam (19 tuổi) và Nguyễn Quốc Trị (22 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Cướp tài sản".

Tại cơ quan cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng 16h ngày 22/12, cả 2 điều khiển xe máy qua đoạn đường ấp Thuận Hòa 2, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú thì phát hiện em Linh (tên đã thay đổi, 15 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) đi xe đạp điện ngược chiều.

Lúc này, cả 2 ép xe và đẩy bé Linh té xuống đường rồi khống chế đưa lên xe máy. Cả 2 chở bé Linh đi tới vườn điều cách đó vài trăm mét. Chúng đưa bé gái 15 tuổi vào bên trong rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Bé Linh la hét cầu cứu nhưng do khu vực vắng nên không ai nghe thấy.

Thực hiện xong hành vi, cả 2 lục lấy gần 200 ngàn đồng, ba lô, áo khoác của bé gái rồi ra xe nổ máy tẩu thoát. Bé Linh đi bộ ra đường hoảng loạn kêu cứu và được đưa đi sơ cứu ở bệnh viện rồi trình báo công an.

Công an vào cuộc điều tra lấy lời khai bé Linh, khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét. Bằng nghiệp vụ, công an xác định cả 2 là người gây án nên truy xét.

Mới đây, công an đã bắt giữ cả Nam và Trị đưa về trụ sở. Tại đây, 2 thanh niên khai báo như trên.

Theo Phú Thiên (Soha/Trí Thức Trẻ)