Pháp luật

Lợi dụng đêm tối, nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trong vòng 2 ngày, cơ quan chức năng TP. Móng Cái bắt giữ được nhiều đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Xác nhận sự việc trên với PV, đại diện TP. Móng Cái cho biết, lợi dụng đêm tối những ngày qua, nhiều đối tượng đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và từ Việt Nam sang Trung Quốc. Tuy nhiên, mọi hành vi của các đối tượng đều không qua mắt được cơ quan chức năng.

Cụ thể, vào khoảng 2h30 rạng sáng nay (6/7), trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu 9, phường Hải Hòa, Tổ tuần tra, kiểm soát Đồn biên phòng Hải Hòa phát hiện 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Lợi dụng đêm tối, nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
Đối tượng Phạm Xuân Đông và Nguyễn Nhật Lệ bị Tổ tuần tra, kiểm soát Đồn biên phòng Hải Hòa phát hiện bắt giữ

Danh tính các đối tượng được xác định là Phạm Xuân Đông (SN 1988, có hộ khẩu thường trú tại xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Nhật Lệ (SN 1991, trú tại Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Sau đó, Đồn biên phòng Hải Hòa tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật và phối hợp với lực lượng chức năng địa phương đưa 2 đối tượng nói trên đi cách ly tập trung phòng chống COVID-19.

Trước đó, vào khoảng 22h30 tối 5/7, tại khu vực Cửa sông Bắc Luân, thuộc phường Trà Cổ (TP. Móng Cái); Đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Trà Cổ phát hiện một bè mảng gỗ không biển kiểm soát có chiều dài khoảng 10m, rộng khoảng 1,6m do Hoàng Văn Sơn (SN 1986, trú tại Khu Tràng Vỹ, phường Trà Cổ) điều khiển.

Lợi dụng đêm tối, nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam - 1
Các đối tượng bị bắt giữ về hành vi xuất cảnh trái phép

Trên bè mảng gỗ này có 4 người (2 người Việt Nam, 2 người Trung Quốc) gồm: Phạm Văn Long (SN 1992, trú tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương); Đỗ Thị Bi (SN 2001, trú tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa); WEI YONG TIAN (SN 1991) và CHEN XIANG WEN (SN 1994) đang di chuyển theo hành trình từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Quá trình tổ tuần tra kiểm tra hành chính, 4 đối tượng nêu trên không xuất trình được bất cứ giấy tờ liên quan đến việc xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đã đưa các đối tượng về Đồn Biên phòng Trà Cổ tiếp tục đấu tranh làm rõ.

 




http://giadinh.net.vn/phap-luat/loi-dung-dem-toi-nhieu-doi-tuong-nhap-canh-trai-phep-vao-viet-nam-20200706194813895.htm