Pháp luật

Lộ nguyên nhân vụ nam sinh ở Hải Dương bị đâm nguy kịch

Hiện tại, em Th. đã qua cơn nguy kịch, tỉnh tảo, con dao cũng đã được bác sĩ lấy ra khỏi ngực.

Như đã thông tin, khoảng 11h30 trưa (20/12), nam sinh Trần Danh Th (SN 2001) là học sinh lớp 11A, trường THPT Thành Đông (TP. Hải Dương) bất ngờ bị đối tượng lạ mặt dùng dao đâm vào vùng ngực trái khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn, còn nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu, sau đó bác sĩ lấy con dao ra khỏi vùng ngực.

Lộ nguyên nhân vụ nam sinh ở Hải Dương bị đâm nguy kịch
Trường THPT Thành Đông, nơi nạn nhân đang theo học. Ảnh: Đ.Tùy

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo Công an TP. Hải Dương thông tin, khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, đơn vị đã cử lực lượng xuống nơi xảy ra sự việc để điều tra, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của những người liên quan, đồng thời truy bắt hung thủ gây án.

Theo đó, trước khi nam sinh Th. bị đâm vào ngực trái, nạn nhân và một học sinh là P.N.T (SN 2000) cùng trường THPT Thành Đông có xảy ra xích mích với nhau. Sau khi tan học T. gọi điện cho anh rể là L.V.H (SN 1983), trú tại đường An Ninh (cùng thành phố Hải Dương) đến trường để giải quyết mâu thuẫn.

Lộ nguyên nhân vụ nam sinh ở Hải Dương bị đâm nguy kịch - 1
Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Khi H. đến nơi thấy T. cùng nạn nhân đang ngồi nói chuyện, lúc này bất ngờ đối tượng rút con dao và đâm 3 nhát lên vùng ngực trái gây thương tích cho nam sinh. Sau khi gây án, H. bỏ trốn khỏi hiện trường, còn Th. được bàn bè cùng lớp đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu trong tình trạng con dao của H. đâm vẫn còn dính trên ngực.

Trước sự việc trên, trả lời với PV, ông Phạm Xuân Hoàng - Hiệu trưởng trường THPT Thành Đông cho biết: “Hiện tại, em Th. đã qua cơn nguy kịch, tỉnh tảo nói chuyện được và con dao đã được bác sĩ lấy ra khỏi ngực. Còn nguyên nhân sự việc tại sao nam sinh bị đối tượng đâm thì tôi chưa nắm rõ, vì sáng nay tôi đi họp không có ở trường".

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Dương đang truy tìm đối tượng H đang bỏ trốn.

Theo Đức Tùy (Giadinh.net.vn)