Pháp luật

'Ló' mặt về sau 2 năm trốn nã, đối tượng đánh bảo vệ tiệm massage bị vây bắt

Sau thời gian dài trốn lệnh truy nã về hành vi cố ý gây thương tích, khi Quyền vừa trở lại địa phương thì bị công an vây bắt và tóm gọn.

Chiều 6/9, Công an xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa bàn giao đối tượng bị truy nã Pan Mạnh Quyền, 31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, trú tại xã Sông Xoài cho Công an TP.Vũng Tàu xử lý về hành vi Cố ý gây thương tích, theo lệnh truy nã trước đó.

'Ló' mặt về sau 2 năm trốn nã, đối tượng đánh bảo vệ tiệm massage bị vây bắt
Đối tượng Quyền tại công an.

Theo hồ sơ điều tra, vào tháng 4/2017, Quyền cùng bạn là Phạm Hữu Lộc, trú tại TP.Vũng Tàu đến một tiệm massage trên địa bàn để massage. Tại đây, Quyền và Lộc xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau với bảo vệ của tiệm massage, vì đã hết giờ làm việc, bảo vệ nói không phục vụ nữa.

Trong lúc xô xát, thấy Lộc bị đánh, Quyền rút dao giấu trong người đâm nhiều nhát vào một bảo vệ của tiệm massage, gây thương tích 60%.

Sau thời gian điều tra, Lộc bị TAND TP. Vũng Tàu tuyên phạt 7 năm tù về tội danh trên, riêng Quyền đã bỏ trốn nên sẽ tiếp tục bị xử lý khi bắt được.

Sau hơn 2 năm trốn lệnh truy nã của Công an TP.Vũng Tàu, đến ngày 4/9, khi phát hiện Quyền xuất hiện ở địa phương, Công an xã Sông Xoài đã tổ chức vây bắt thành công và bàn giao cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Hoàng Hưng (Nguoiduatin.vn)