Pháp luật

Lộ diện người tổ chức cho nhóm golfer đánh bạc ở Vĩnh Phúc

Liên quan đến vụ việc nhóm golfer bị bắt quả tang đánh bạc tại khách sạn ở Vĩnh Phúc, cảnh sát đã tạm giữ 22 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, người cầm đầu được xác định là giám đốc công ty có trụ sở ở TP Hồ Chí Minh.

Chiều 22/3, Zing dẫn thông tin từ thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), cho biết đơn vị vừa bắt quả tang 22 cá nhân có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đánh bài Poker tại Vĩnh Phúc.

"Nhóm người này đánh bạc bằng phỉnh. Cơ quan điều tra đã tạm giữ 22 người để làm rõ", Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cho hay và bác thông tin ban chuyên án tạm giữ 1 tỷ đồng khi đột kích sới bạc như thông tin lan truyền trước đó.

Theo thiếu tướng Trần Ngọc Hà, nhiều cá nhân trong số 22 người trên là chủ doanh nghiệp, họ đến Vĩnh Phúc để chuẩn bị tham gia một giải golf. Cơ quan công an đang phân loại để điều tra làm rõ vai trò những người liên quan.

Lộ diện người tổ chức cho nhóm golfer đánh bạc ở Vĩnh Phúc
Sân golf Đầm Vạc (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Vĩnh Phúc).

Thông tin trên Tiền Phong, nhóm này bị bắt giữ vào đêm 20/3. Trong số 22 người trên, 5 người bị điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và 17 người có hành vi đánh bạc. Vật chứng thu giữ: tổng cộng 4.650.000 điểm phỉnh tương đương 4 tỷ 650 triệu 800 nghìn VNĐ và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan.

Theo Công an nhân dân, các đối tượng trên tập trung về khách sạn DIC STAR, thuộc phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên để chuẩn bị thi đấu một giải GOLF tại tỉnh Vĩnh Phúc rồi tổ chức sát phạt nhau thì bị phát hiện, bắt giữ. Cảnh sát xác định, đối tượng cầm đầu là Trần Anh Linh (SN 1976), Giám Đốc công ty Trần Lê Gia ở TP Hồ Chí Minh.

Hiện Cục Cảnh sát hình sự đang tích cực củng cố tài liệu chứng cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can điều tra theo quy định pháp luật.

Liên quan đến giải golf, Tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định Sở Văn hóa đã có văn bản thông báo cho Hiệp hội Golf Việt Nam về việc sân golf Đầm Vạc không đủ điều kiện để tổ chức giải đấu.

Dân Trí đưa tin, công văn được Sở gửi từ ngày 7/3 nêu rõ sau khi nhận được văn bản xin cấp phép để tổ chức giải golf, Sở đã đề nghị Công ty cổ phần Khu nghỉ dưỡng và sân golf Đầm Vạc hoàn thiện các thủ tục hồ sơ theo quy định.

Một số thủ tục cần có nhưng phía xin cấp phép giải đấu chưa hoàn thiện, gồm thủ tục liên quan hoạt động kinh doanh thể thao; cam kết không có tranh chấp và bảo đảm an toàn cho người chơi golf và các hộ gia đình chưa giải phóng mặt bằng thuộc dự án; quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án; hoàn thành nghĩa vụ thuế...

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhấn mạnh công ty trên chưa hoàn thiện hồ sơ, nên sân golf Đầm Vạc tổ chức hoạt động khi chưa được cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, là không đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì giải golf vẫn dự kiến diễn ra theo thời gian đã ấn định từ trước và từ đó đã xảy ra vụ việc đánh bạc quy mô lớn bị công an triệt phá nêu trên.

Theo Hiệp hội Golf Việt Nam, VGA Union Cup được tổ chức 2 năm một lần, thi đấu theo thể thức đối kháng đồng đội (Team Match Play) giữa 2 đội tuyển đến từ 2 miền Bắc - Nam. Đây là lần thứ 6 giải đấu được tổ chức với sân nhà thuộc về đội tuyển miền Bắc.

Trải qua nhiều vòng tuyển chọn gắt gao, các thành viên của cả 2 đội tuyển đều là những golfer nghiệp dư tinh tú nhất của hai miền. VGA Union Cup 2023 được coi là giải đấu mở màn cho mùa giải Vô địch Nghiệp dư Quốc gia 2023 của Hiệp hội golf Việt Nam.

HL (Nguoiduatin.vn)