Pháp luật

Lĩnh án tử hình vì chuyến ma túy hơn 300 triệu đồng

Được hứa sẽ trả công hậu hĩnh, Hùng bỏ hơn 300 triệu đồng sang Lào mua ma túy về bán cho đối tác.

Bản án ngày 8/5 của TAND tỉnh Hà Tĩnh xác định, giữa tháng 7/2018, Nguyễn Văn Bé (40 tuổi, trú huyện Đức Thọ) gặp Trần Đình Hoàn (58 tuổi, trú Nghệ An) đặt vấn đề mua một lượng lớn ma túy.

Lĩnh án tử hình vì chuyến ma túy hơn 300 triệu đồng
Ba bị cáo thời điểm bị cảnh sát bắt. Ảnh: Thanh Giang

Hoàn sau đó gặp Nguyễn Văn Hùng (47 tuổi, trú Nghệ An) "đặt hàng", hứa trả công hậu hĩnh. Hùng nhận lời, băng rừng sang Lào mua 1.800 viên hồng phiến với giá hơn 300 triệu đồng.

Ngày 19/9, khi Hoàn, Hùng và Bé đang giao dịch số ma túy trên tại một khách sạn ở thị xã Kỳ Anh thì bị Công an Hà Tĩnh ập tới bắt giữ.

Tại tòa, Hùng khai không thống nhất. Bé và Hoàn tỏ ra hối cải, mong được giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX tuyên phạt Hùng án tử hình, Hoàn tù chung thân, Bé 20 năm tù giam cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Đức Hùng (VnExpress.net)