Pháp luật

Lĩnh án do đánh chết người hái trộm chè

Bị cáo Mạc Văn Liệu, 53 tuổi, lĩnh 10 năm tù khi dùng gậy tre đánh chết người hàng xóm hái trộm chè của gia đình.

Ngày 17/8, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm, tuyen ông Liệu, trú xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp phạm tội Giết người, với tình tiết tăng nặng "có hành vi côn đồ".

Theo cáo trạng, đêm 2/3, ông Liệu phát hiện người hàng xóm Mạc Văn Hoạt đang hái trộm chè ở vườn nhà mình nên soi đèn đuổi theo.

Lĩnh án do đánh chết người hái trộm chè
Bị cáo Liệu tại phiên tòa ngày 17/8. Ảnh: Hải Bình.

Ông Hoạt chạy được một đoạn thì đứng lại, cầm dao chém về phía ông Liệu song không trúng. Ông Liệu vung gậy tre dài hơn hai mét nhặt được trên đường đánh liên tiếp khiến ông Hoạt gục tại chỗ.

Kiểm tra thấy nạn nhân bất tỉnh, ông Liệu hô hoán hàng xóm chạy và nói: "Mới chỉ chọc có mấy cái mà kẻ trộm đã ngã...". Nạn nhân tử vong vào hôm sau với 17 vết thương. Cùng ngày, ông Liệu tới công an đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Liệu hối hận vì trong lúc mất kiểm soát gây ra cái chết của người hàng xóm.

Đại diện bị hại không yêu cầu về dân sự tại phiên tòa này do trước đó bị cáo đã bồi thường 60 triệu đồng theo thỏa thuận.

Theo Hải Bình (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/linh-an-do-danh-chet-nguoi-hai-trom-che-4147718.html