Pháp luật

Liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển pháo nổ trái phép qua biên giới

Giáp Tết, tình trạng vận chuyển pháo lậu từ Trung Quốc về Việt Nam qua biên giới tỉnh Cao Bằng tiếp tục diễn biến phức tạp.

Sáng 25/1, đồn Biên phòng Xuân Trường (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới.

Liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển pháo nổ trái phép qua biên giới
Đối tượng Triệu Văn Hiển và tang vật.

Trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực mốc M606, lực lượng chức năng phát hiện Triệu Văn Hiển (SN 1991, trú xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) đang vận chuyển trái phép pháo nổ từ Trung Quốc vào Việt Nam. Tang vật thu giữ 07kg pháo, đối tượng được đi cách ly y tế theo quy định.

Liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển pháo nổ trái phép qua biên giới - 1
20kg pháo nổ được phát hiện dưới gầm giường nhà đối tượng Triệu Thị Hoạch.

Trước đó, khoảng 19h00 ngày 22/1, tổ công tác đồn Biên phòng Ngọc Chung (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) cũng phát hiện, bắt giữ 02 đối tượng: Tô Thị Khùy (SN 1963) và Triệu Thị Hoạch (SN 1987, cùng trú tại xóm Lũng Điêng – Lũng Rì, xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) vận chuyển trái phép pháo nổ từ Trung Quốc vào Việt Nam. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 18kg pháo nổ.

Mở rộng điều tra vụ việc ngay trong đêm, đơn vị phối hợp với Công an tổ chức khám nhà đối tượng Triệu Thị Hoạch phát hiện, thu giữ thêm 20kg pháo nổ được cất giấu dưới gầm giường. Đồn Biên phòng Ngọc Chung (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và đưa đối tượng đi cách ly y tế theo quy định.

Những ngày qua tình trạng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua biên giới tỉnh Cao Bằng tiếp tục diễn biến phức tạp. Chỉ trong ngày 24/01/2021 Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, tiếp nhận 93 công dân trở về nước và đã được đưa cách ly y tế theo đúng quy định./.

Theo PV (VOV.vn)




https://vov.vn/phap-luat/lien-tiep-phat-hien-nhieu-vu-van-chuyen-phao-no-trai-phep-qua-bien-gioi-833059.vov