Pháp luật

Lập Facebook kêu gọi từ thiện, nam thanh niên chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng

Lợi dùng lòng tốt của các nhà hảo tâm, Dũng dùng tài khoản ảo, đăng lại hình ảnh, thông tin về các hoàn cảnh đáng thương, kêu gọi quyên góp tiền hơn 2,5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Ngày 15/11, CQĐT Công an tỉnh Nghệ An thông tin, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Dũng (SN 1996), trú tại xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du (Bắc Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lập Facebook kêu gọi từ thiện, nam thanh niên chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng
Đối tượng Trần Văn Dũng tại cơ quan công an.

Trước đó, qua công tác theo dõi nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An, phát hiện Dũng đăng tải nhiều bài viết về các hoàn cảnh khó khăn lên Facebook ảo, đồng thời kêu gọi từ thiện.

Cụ thể, Dũng đã tự “dựng lên” các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ, qua đó đã thu hút hàng ngàn lượt thích, hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm.

Sau đó, đối tượng lợi dụng các nội dung thông tin trên nhằm kêu gọi quyên góp, ủng hộ từ mạnh thường quân. Số tiền quyên góp được đối tượng đã giữ lại, tiêu xài cá nhân.

Lập Facebook kêu gọi từ thiện, nam thanh niên chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng - 1
Dũng đã tự “dựng lên” các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ.

Sau một thời gian điều tra, ngày 11/11, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Dũng. Tại nơi ở của Dũng ở tỉnh Bắc Ninh, cơ quan công an đã thu giữ 2 điện thoại di động, 3 thẻ ngân hàng, 1 máy tính xách tay và 197 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận, từ tháng 5/2021, khi lên mạng xã hội Facebook, Dũng thấy có nhiều hội nhóm tổ chức các hoạt động kêu gọi từ thiện. Từ đây, Dũng nảy sinh ý định cũng kêu gọi từ thiện nhưng với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Nam thanh niên đã mua các tài khoản Facebook ảo, sau đó đăng tải nhiều bài viết về các hoàn hoàn cảnh khó khăn. Mỗi khi có người bình luận vào tài khoản Facebook Dũng lại chủ động nhắn tin với người bình luận thông qua ứng dụng Messenger. Dũng tự nhận là đại diện của các tổ chức từ thiện và đề nghị chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của mình.

Theo thống kê được, tổng số tiền đối tượng đã chiếm đoạt là hơn 2,5 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/lap-facebook-keu-goi-tu-thien-nam-thanh-nien-chiem-doat-hon-25-ty-dong-tintuc796891