Pháp luật

Lập Facebook ảo, 'ăn chặn' tiền từ thiện của gần 700 nhà hảo tâm

Lợi dụng danh nghĩa kêu gọi từ thiện để xây mộ cho những trẻ sơ sinh xấu số, Hoài lên Facebook kêu gọi từ thiện cho trẻ em xấu số nhưng sau đó chiếm đoạt luôn tiền của gần 700 nhà hảo tâm.

Ngày 6/10, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Cao Thị Hoài (23 tuổi, trú tại xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Lập Facebook ảo, 'ăn chặn' tiền từ thiện của gần 700 nhà hảo tâm
Cơ quan công an đọc lệnh bắt Cao Thị Hoài. Ảnh: Công an Nam Định

Thông tin ban đầu, Hoài sử dụng trang Facebook cá nhân là “Trần Mai Thu Thảo”, sau đổi thành “Mai Mai”.

Hoài vào những trang Fanpage, Facebook của những người đang làm thiện nguyện cho trẻ sơ sinh thương vong, lựa chọn hình ảnh thương tâm về những thai nhi xấu số rồi sao chép về Facebook của mình.

Qua điều tra, công an xác định, trong thời gian từ tháng 11/2020 đến tháng 5/2021, tài khoản ngân hàng của Cao Thị Hoài đã có 688 người từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước gửi tiền ủng hộ từ thiện, tổng số tiền gần 261 triệu đồng.

Tuy nhiên, Hoài không làm từ thiện như trong nội dung những bài viết đăng tải trên facebook cá nhân. Sau khi nhận được tiền từ thiện của các nhà hảo tâm, Hoài không chuyển cho cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ hay tổ chức từ thiện nào mà sử dụng để chi tiêu cá nhân. Theo thống kê được, Cao Thị Hoài đã chiếm đoạt tài sản của 688 nhà hảo tâm với tổng số tiền gần 270 triệu đồng.

Cao Thị Hoài nhận thức được hành vi phạm pháp của bản thân và tự nguyện giao nộp 30,4 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/lap-facebook-ao-an-chan-tien-tu-thien-cua-gan-700-nha-hao-tam-tintuc789388