Pháp luật

Lao vào hỗn chiến, chủ nhà bị nam thanh niên cầm dao phóng lợn đâm tử vong

Chí đến nhà anh H. rồi xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, 2 người đã xảy ra xô xát, Chí cầm dao phóng lợn đâm nam chủ nhà tử vong.

Ngày 5/2, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Trưởng Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Đỗ Thiện Chí (33 tuổi, trú tại xã La Phù, H.Hoài Đức) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Lao vào hỗn chiến, chủ nhà bị nam thanh niên cầm dao phóng lợn đâm tử vong
Khu vực xảy ra vụ án.

Theo lãnh đạo UBND xã La Phù, khoảng 19h 30 ngày 4/2, Chí đến gần nhà Nguyễn Quang H. (29 tuổi, trú xã La Phù) và gọi anh này ra để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Chỉ sau khoảng 1 phút cãi vã, Chí cầm phóng lợn (dao gắn vào tuýp sắt) lao vào hỗn chiến với anh H.

Lúc này, anh H. bị Chí đâm một nhát vào ngực phải, thấu phổi. Nạn nhân sau đó được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 103 nhưng do vết thương quá nặng, anh H. đã tử vong.

Về thông tin Chí gặp anh H. để đòi nợ không được nên đâm chết nạn nhân, vị lãnh đạo UBND xã La Phù cho rằng chưa có căn cứ nào xác minh. Được biết, anh H. đã có vợ và 2 con, nhà nan nhân và nghi phạm chỉ cách nhau khoảng 1 km.

Theo Hoàng Hải (Pháp luật và Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/lao-vao-hon-chien-chu-nha-bi-nam-thanh-nien-cam-dao-phong-lon-dam-tu-vong-16221050214144314.htm