Pháp luật

Lãnh 9 tháng tù vì không đeo khẩu trang còn đấm cảnh sát

Hải chống đối lực lượng chức năng, ra tay đấm cảnh sát bị thương chỉ vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang.

Ngày 28/4, TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hải (49 tuổi, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) 9 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.

Lãnh 9 tháng tù vì không đeo khẩu trang còn đấm cảnh sát
Bị cáo Hải tại tòa. Ảnh: Plo

Tại tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo khai có nghe tuyên truyền và biết rõ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như phải đeo khẩu trang, hạn chế đi ra ngoài. Tuy nhiên, vì nghỉ làm do dịch bệnh và ở nhà buồn nên mới cùng bạn bè tổ chức nhậu cho vui…

Trước đó, chiều 11/4, tổ tuyên truyền, vận động phòng chống dịch Covid-19 phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực Công viên Sông Hậu, thuộc khu vực 1, phường Cái Khế.

Trước nhà hàng Lúa Nếp, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Hải trong tình trạng đã uống rượu, người cởi trần và không đeo khẩu trang. Tổ công tác đến nhắc nhở ông ta cần thực hiện cách ly xã hội theo quy định.

Hải không chấp hành mà có lời lẽ thô tục xúc phạm các thành viên tổ tuyên truyền. Mặc dù đã được vợ và mọi người can ngăn nhưng Hải vẫn tỏ thái độ hung hăng, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ gây mất trật tự. Công an phường Cái Khế yêu cầu Hải về trụ sở công an phường làm việc.

Lúc này, người đàn ông 49 tuổi bất ngờ lao tới đấm vào mặt nam cảnh sát thuộc Công an phường Cái Khế. Đối tượng còn chụp lấy tấm bảng tuyển nhân viên của nhà hàng ném vào cảnh sát nhưng không trúng.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế, đưa ông ta về trụ sở lấy lời khai, xử lý phạm tội quả tang.

PTH (Nguoiduatin.vn)