Pháp luật

Lạng Sơn: Phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh

Ngày 2/2, công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của công an Lạng Sơn phối hợp với công an Bắc Giang tổ chức phá án thành công vụ đánh bạc "khủng" qua mạng.

Lạng Sơn: Phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh
Đường dây cá độ bóng đá ở Lạng Sơn hoạt động tin vi, liên tỉnh giữa Lạng Sơn và Bắc Giang. Ảnh: TL

Theo báo cáo của công an Lạng Sơn, thời gian vừa qua, trên địa bàn các huyện giáp gianh giữa tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang nổi lên nhóm đánh bạc cá độ bóng đá.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Huy (SN 1987), trú Bến Lường, xã Minh Sơn, huyên Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, Trần Mạnh Hùng (SN 1984), Bùi Thanh Long (SN 1993, đều trú tại khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lùng), Hoàng Đăng Đạt (SN 1987, trú tại xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng), Tường Duy Hưởng (SN 1987, trú xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) hình thành đường dây cá độ bóng đá tinh vi, rộng khắp do Nguyễn Quốc Huy cầm đầu, điều khiển.

Lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với công an Bắc Giang tiến hành khám xét 6 địa điểm hoạt động đánh bạc của nhóm này. Bước đầu xác định, đường dây cá độ giao dịch khoảng 5 tỷ đồng/tháng.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành bắt tạm giam, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng kể trên về hành vi đánh bạc.

Hiện nay, công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo Nguyễn Duy Chiến (Tiền Phong)




https://www.tienphong.vn/phap-luat/lang-son-pha-duong-day-ca-do-bong-da-lien-tinh-1788174.tpo