Pháp luật

Làm rõ vụ người đàn ông 53 tuổi bị chém lìa bàn tay khi đang nhậu

Công an huyện Cai Lậy vừa tạm giữ hình sự hai đối tượng để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Báo Tuổi Trẻ ngày 11/1 đưa tin, Công an huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) đang tạm giữ hai nghi phạm Nguyễn Nhật Hào (19 tuổi) và Nguyễn Văn Phong (24 tuổi, cùng trú tại xã Tam Bình, huyện Cai Lậy) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 8h30 tối 4/1/2021, Phong điều khiển xe máy chở Hào đến nhà ông Trần Văn K. (53 tuổi, ngụ xã Tam Bình, huyện Cai Lậy) tìm con trai ông K. tên là D. để giải quyết mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc.

Làm rõ vụ người đàn ông 53 tuổi bị chém lìa bàn tay khi đang nhậu
Ảnh minh họa

Đến nơi, Hào và Phong không gặp được D., chỉ thấy ông K. đang ăn uống cùng 4 người khác. Lúc này giữa Hào, Phong với ông K. nảy sinh cự cãi. Phong lớn tiếng chửi bới rồi cầm mã tấu chém xuống bàn ghế khiến những người đang ăn bỏ chạy. Ông K. thấy vậy liền chạy vào nhà lấy cây tràm dài khoảng 2m đánh vào đầu khiến Hào chảy máu. Tức giận Hào và Phong dùng mã tấu tấn công ông K. rồi rời khỏi hiện trường.

Theo nguồn tin từ Công an nhân dân, nạn nhân sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu và đang nằm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng thương tích ở vùng mặt, bàn tay trái bị chém đứt lìa.

Tại trụ sở điều tra, Hào thừa nhận là người trực tiếp tấn công khiến ông K. đứt bàn tay. Hiện Công an huyện Cai Lậy đã thu giữ 1 dao tự chế (mã tấu) và đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Minh Hoa (Nguoiduatin.vn)