Pháp luật

Làm rõ vụ đột nhập ngân hàng, khống chế bảo vệ, phá két sắt

Rạng sáng 15-1, Phòng giao dịch ngân hàng Viettinbank Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) bị 1 nam giới đột nhập, bắt giữ bảo vệ, phá và mở nhiều két sắt, trộm cắp tài sản.

Làm rõ vụ đột nhập ngân hàng, khống chế bảo vệ, phá két sắt
Ảnh minh họa

Ngày 20-1, Công an TP Hải Phòng biết vừa điều tra, triệt phá nhóm tội phạm chuyên đột nhập trụ sở cơ quan công sở, ngân hàng và nhà dân trộm cắp tài sản.

Lực lượng công an đã bắt giữ 2 đối tượng là Đào Hưng Long (SN 1989, trú tại xã Thuỷ Đường và Phạm Quốc Huy (SN 1989, trú tại xã Hoà Bình) đều thuộc huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng).

Trước đó, đêm 28-11-2020, cửa hàng đồ gỗ Phôn Hường ở xã Thuỷ Đường (huyện Thuỷ Nguyên) bị kẻ gian đột nhập. Phát hiện có tiếng động lạ, chủ nhà kiểm tra thì bị kẻ trộm tấn công, sau đó trốn thoát.

Tiếp đó, vào đêm 4-1-2021, văn phòng Tổng đại lý bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam, ở thị trấn Núi Đèo (huyện Thuỷ Nguyên) bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt lấy đi số tiền hơn 440 triệu đồng.

Đến rạng sáng ngày 15-1, Phòng giao dịch ngân hàng Viettinbank Thuỷ Nguyên bị 1 đối tượng nam giới đột nhập, tấn công trói bảo vệ, phá và mở 5 két sắt, tuy nhiên đối tượng không lấy được tài sản, sau đó bỏ trốn.

Quá trình điều tra, truy xét, ngày 18-1, cơ quan công an đã bắt giữ Đào Hưng Long và Phạm Quốc Huy là 2 nghi phạm đã gây ra các vụ trộm cắp tài sản táo tợn trên.

Theo Tr.Đức (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/phap-luat/lam-ro-vu-dot-nhap-ngan-hang-khong-che-bao-ve-pha-ket-sat-20210120193813613.htm