Pháp luật

Làm rõ nhóm đối tượng in và bán vé giả trận Việt Nam – Thái Lan

Lợi dụng tình yêu bóng đá của người hâm mộ, nhóm đối tượng đã sử dụng máy scan và in mầu để tạo ra hàng trăm chiếc vè xem bóng đá giả trận đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan.

Theo đó, đêm 18/11 và ngày 19/11, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) phát hiện một số đối tượng bán vé giả trận bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. 

Đến trưa 19/11, công an đã bắt giữ các đối tượng Nguyễn Khắc Ấn (SN: 1968; trú tại số 1 ngõ 97 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa), Nguyễn Đình Chiến (SN 1991; HKTT: Thanh Nghĩa, Đồn Xá, Bình Lục, Hà Nam) là đối tượng sản xuất vé giả.

Làm rõ nhóm đối tượng in và bán vé giả trận Việt Nam – Thái Lan
Một đối tượng sản xuất xe giả (ảnh tư liệu)

Công an cũng làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng tiêu thụ nhữngchiếc vé này là Bùi Văn Kiên (SN 1970; HKTT: Tuy Lai, Mỹ Đức, Hà Nội), Lê Thị Liên (SN 1982; HKTT: Đại Thành, Quốc Oai, Hà Nội)và Hoàng Thành Trực (SN: 1966; HKTT: Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội).

Quá trình bắt giữ các đối tượng, Công an quận Nam Từ Liêm đã thu giữ 852 vé giả và toàn bộ máy tính, máy in cùng các bản phôi. Được biết mỗi cặp vé giả các đối tượng bán với mức giá dao động từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng.

Theo Thanh Sơn (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/phap-luat/lam-ro-nhom-doi-tuong-in-va-ban-ve-gia-tran-viet-nam-thai-lan-20191119152457905.htm