Pháp luật

Làm giả văn bản, chữ ký chủ tịch tỉnh để khai thác đất

Đình làm giả giấy tờ cải tạo đất theo mẫu rồi nhờ bạn làm giả con dấu, chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh để khai thác đất trái phép đem bán.

Ngày 29/11, Công an Hà Tĩnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đình (39 tuổi, trú phường Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan công an cũng ra lệnh tạm giữ Nguyễn Thành Lê (41 tuổi, trú phường Nam Hà) để điều tra về hành vi Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cùng hành vi trên, đầu tháng 9 đến nay, Đình thỏa thuận với một chủ trang trại ở xã Kỳ Bắc (huyện Kỳ Anh) khai thác đất vườn đem bán. Sự việc bị chính quyền phát hiện và xử phạt hành chính nhiều lần song người đàn ông 39 tuổi vẫn tiếp tục khai thác.

Làm giả văn bản, chữ ký chủ tịch tỉnh để khai thác đất
Đình (trái) và Lê tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Để qua mặt cơ quan chức năng, Đình làm giả văn bản theo mẫu của UBND tỉnh chấp thuận cải tạo, tận thu đất san lấp phục vụ xây dựng nông thôn mới rồi nhờ Lê làm giả con dấu, chữ ký của Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh.

Với 6 biên bản giả mạo được đóng dấu, Đình trả cho Lê 1,3 triệu đồng. Ông ta sau đó đem những giấy tờ này trình chính quyền xã Kỳ Bắc làm căn cứ để tiếp tục khai thác đất trái phép.

Trung tuần tháng 11, cơ quan chức năng phát hiện giấy tờ của Đình là giả nên bắt giữ nghi phạm này.

Theo Hoàng Dương (Tri Thức Trực Tuyến)