Pháp luật

Lại phát hiện bị can treo cổ tại buồng tạm giam công an tỉnh Bắc Kạn

Lần thứ 3 phát hiện bị can trong vụ vận chuyển trái phép chất ma túy tử vong trong tư thế treo cổ.

Ngày 19/8, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện bị can Già Bá Mài (SN 1992, trú tại bản Mường Lống 1, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đang bị tạm giam chờ xét xử về hành vi vận chuyển trái phép 55 bánh heroin đã tử vong trong tư thế treo cổ tại buồng giam số 8, nhà B, Trại Tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn.

Bị can trong trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn tự tử bằng cách nào? - Ảnh 1.
Già Bá Mài cùng 2 đồng phạm thời điểm bị bắt giữ.

Vụ việc được phát hiện vào 6h30 cùng ngày khi cán bộ quản giáo đi kiểm tra tại khu vực buồng giam số 8, nhà B. Cán bộ trại tạm giam đã tiến hành sơ cứu và đưa đối tượng đi Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 7h35 cùng ngày, đối tượng Gìa Bá Mài đã tử vong.

Theo xác minh, sợi dây Mài sử dụng để tự tử được xé từ vỏ chăn sử dụng trong buống giam bện thành dây, một đầu dây luồn lên ô thoáng gió đằng trước cửa buồng giam buộc vào thanh đỡ tấm che ô thoáng cửa buồng giam, đầu dây còn lại tạo thành thòng lọng và đưa đầu vào tự tử.

Trước đó, Già Bá Mài là đối tượng trong vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện, bắt quả tang từ ngày 19/12/2019, tại phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn với tang vật là 55 bánh heroin.

Ngày 23/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, quyết định tạm giam Già Bá Mài về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cũng tại trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn, vào ngày 1/8, 2 đối tượng là Lương Văn Bằng và Lăng Văn Vân cùng trú tại xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng cũng đã tự sát tại phòng giam bằng cách treo cổ. Bằng và Vân là 2 bị cáo trong vụ án Vận chuyển trái phép chất ma túy đã bị TAND tỉnh Bắc Kạn tuyên phạt mức án tử hình ngày 29/7.

PTH (Nguoiduatin.vn)