Pháp luật

Kịp thời truy chặn hai nhóm thanh niên lên mạng thách thức hỗn chiến bằng hung khí nguy hiểm

Ngay sau khi phát hiện hai nhóm thanh niên hẹn hò nhau tremạng xã hội Facebook, Công an phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa (Phú Yên) đã chủ động triển khai các biện pháp truy chặn, thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm, phòng tránh hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Sau ba ngày nỗ lực đấu tranh truy xét, đến chiều nay (4/11) Công an phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa (Phú Yên) đã làm rõ vai trò, hành vi của hàng chục đối tượng trong hai nhóm thanh niên tụ tập, mang theo hung khí nguy hiểm chuẩn bị hỗn chiến.

Trước đó vào khoảng 21h30’ đêm 31/10, trực ban Công an phường Hòa Hiệp Trung phát hiện trên mạng xã hội có hai tài khoản Facebook “Sơn Nguyễn Văn” và “Bí Idol” đang thách thức đánh nhau, mà "điểm hẹn" của hai nhóm này phía trước sân bóng đá mini Nam Trung nằm bên đường Hùng Vương ở khu phố Phú Thọ 2, phường Hòa Hiệp Trung.

Kịp thời truy chặn hai nhóm thanh niên lên mạng thách thức hỗn chiến bằng hung khí nguy hiểm
Nguyễn Văn Sơn và Trần Đại Thụ - hai đối tượng đã lên mạng thách thức hỗn chiến

Với tinh thần và trách nhiệm chủ động đấu tranh phòng ngừa, không để tội phạm hình sự phát sinh trên địa bàn, Trung tá Trần Bá Quân – Trưởng Công an phường Hòa Hiệp Trung chỉ đạo tổ công tác phối hợp giữa cảnh sát khu vực và bảo vệ dân phố khẩn trương triển khai phương án truy chặn. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngay trong đêm, tổ công tác đã xác định chủ nhân tài khoản Facebook “Sơn Nguyễn Văn” là Nguyễn Văn Sơn (SN 1998, trú ở khu phố Phú Thọ, phường Hòa Hiệp Trung) – một đối tượng đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường theo Nghị định 111/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Kịp thời truy chặn hai nhóm thanh niên lên mạng thách thức hỗn chiến bằng hung khí nguy hiểm - 1
Hung khí nguy hiểm đã được thu giữ.

Xuyên đêm truy nóng hành tung đối tượng này, Công an phường Hòa Hiệp Trung lần lượt thu giữ 1 ống tuýp sắt có gắn lưỡi dao phóng lợn, 1 ống tuýp sắt có 3 chia sắt, 2 chiếc rựa và 20 quả “bom xăng” tự chế bằng vỏ chai bia Heineken.

Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Văn Sơn khai nhận “đối thủ” có tài khoản Facebook “Bí Idol” là Trần Đại Thụ (SN 1995, trú ở khu phố Phú Thọ 1, phường Hòa Hiệp Trung). Do có mâu thuẫn trong lúc đá bóng tại sân bóng mini Nam Trung nên hai bên mượn mạng xã hội để chửi mắng, thách thức lẫn nhau rồi tuyên bố hỗn chiến bằng hung khí.

Kịp thời truy chặn hai nhóm thanh niên lên mạng thách thức hỗn chiến bằng hung khí nguy hiểm - 2
20 "bom xăng" tự chế từ vỏ chai bia Heineken.

Đến nay (4/11), Công an phường Hòa Hiệp Trung đã làm rõ hành tung 9 đối tượng trong nhóm của Nguyễn Văn Sơn là Lê Minh Vũ, Nguyễn Thanh Hậu, Đỗ Du Sư, Phạm Quốc Đạt, Phan Minh Phong, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Ngọc Tiến, Huỳnh Đang Việt, Phan Hữu Phong. Tất cả đều ở độ tuổi 17-19, cùng trú ở phường Hòa Hiệp Trung. Riêng nhóm của Trần Đại Thụ có khoảng 15 đối tượng còn đang bị triệu tập để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Hữu Toàn (CAND Online)




https://cand.com.vn/Ban-tin-113/kip-thoi-truy-chan-hai-nhom-thanh-nien-len-mang-thach-thuc-hon-chien-bang-hung-khi-nguy-hiem-i633762/