Pháp luật

Kinh hoàng ông nội, cha ruột cưỡng hiếp con gái, bắt uống thuốc ngừa thai rồi dọa giết nếu tiết lộ

Dù đó là con gái hay cháu ruột của mình, nhưng những người làm bố, làm ông nội này không tha. Thậm chí có người còn dùng dao dọa giết, bắt uống thuốc ngừa thai chỉ để được cưỡng hiếp máu mủ của mình nhiều lần.

Đồng Tháp: Bé gái 11 tuổi bị bố ruột hiếp dâm, sau đó cầm dao đuổi chém cả nhà

Mới đây, ngày 30/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Thành Thông (38 tuổi, ngụ ấp 3, xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Điều đáng nói, nạn nhân lại là chính con gái ruột 11 tuổi của Thông, bé N. Sự việc xảy ra vào ngày 22/5 khi Thông có biểu hiện say rượu, về cưỡng hiếp con gái ruột của mình ngay trong đêm.

Kinh hoàng ông nội, cha ruột cưỡng hiếp con gái, bắt uống thuốc ngừa thai rồi dọa giết nếu tiết lộ
Bà L. (mẹ ruột đối tượng) chia sẻ lại vụ việc.

Theo chia sẻ của mẹ ruột đối tượng, khi bé N. nói bị bố xâm hại, Thông không thừa nhận hành vi nên đã cầm dao dọa chém người trong gia đình. Sợ lớn chuyện, mọi người đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

Qua quá trình điều tra ban đầu, Thông thừa nhận hành vi đồi bại với con gái. Sau đó, cơ quan công an tiến hành bắt giữ Thông.

Gia Lai: Cha ruột hiếp dâm khoảng 20 lần khiến con gái mang thai 32 tuần

Cách vụ việc trên chỉ khoảng 1 tháng, ngày 26/4, Công an huyện Krông Pa, Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ 4 tháng đối với Rcom Pul, 40 tuổi, ngụ xã Chư Đrăng, huyện Krông Pa để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Trước đó, ngày 22/4, mẹ của cháu H.C, 15 tuổi, con gái Rcom Pul phát hiện bụng con gái to bất thường nên gặng hỏi. H.C đã kể lại toàn bộ sự việc bị cha ruột hiếp dâm cho mẹ nghe. Quá phẫn nộ về hành vi của chồng, người vợ đã đến cơ quan công an trình báo.

Ngay sau đó, Pul được triệu tập đến cơ quan công an làm việc. Tại đây Pul khai nhận, khoảng tháng 8/2018, Pul cùng con gái ruột là H.C. và con trai là G. (13 tuổi) đi làm cỏ mì và ngủ tại chòi rẫy thuộc khu vực núi đá đen ở xã Uar, huyện Krông Pa.

Lợi dụng lúc bé G. ngủ say, Pul đòi quan hệ tình dục với bé H.C nhưng bé H.C không đồng ý. Pul dùng tay tát vào mặt H.C và đe dọa đánh.

Vì hoảng sợ nên bé H.C để Pul quan hệ. Trong thời gian khoảng hơn 30 ngày, Pul đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục khoảng 20 lần với chính con ruột của mình.

Gia đình đã đưa H.C đi bệnh viện siêu âm và xác định bé H.C. đã có thai được 32 tuần tuổi.

Đắk Lắk: Mẹ vắng nhà, cha làm chuyện đồi bại với con rồi dọa "sẽ tự tử"

Một vụ việc cha ruột xâm hại con gái trong lúc mẹ vắng nhà từng khiến dư luận bàng hoàng xảy ra tại Đắk Lắk. Theo nội dung cáo trạng, Nguyễn Võ Tiến Hoàng (SN 1980, trú tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) kết hôn với bà T.X.H (SN 1973) và có hai người con chung là cháu N.T.K.Q (SN 2004) và cháu N.K.T (SN 2010).

Kinh hoàng ông nội, cha ruột cưỡng hiếp con gái, bắt uống thuốc ngừa thai rồi dọa giết nếu tiết lộ - 1
Mẹ đi vắng, bé gái bị khống chế bằng vũ lực, sợ không dám chống cự.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2015 đến ngày 3/9/2018, Hoàng đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu Q. tại nhà. Sau mỗi lần xâm hại, Hoàng đều đe dọa cháu Q. nếu nói cho mẹ biết sẽ suy sụp tinh thần và tự tử.

Vì sợ những lời đe dọa của Hoàng nên đến tận tháng 9/2018, cháu Q. mới kể sự việc trên cho mẹ biết. Sau đó, bà H. đã làm đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột để tố cáo.

Tại cơ quan công an, Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Điều đáng nói là thời điểm cháu Q. bị xâm hại mới chỉ 11 tuổi 5 tháng.

Sau lần giao cấu đầu tiên, đến đầu tháng 8/2015 thì Hoàng còn thực hiện việc giao cấu với cháu Q. khoảng 3, 4 lần nữa. Kể từ đó, cứ khoảng một tháng Hoàng giao cấu với cháu Q. một lần tại phòng ngủ của gia đình.

Sáng 2/1/2019, VKSND tỉnh Đắk Lắk ban hành cáo trạng truy tố bị can Hoàng về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo quy định tại Điều 142 Bộ luật hình sự năm 2015.

Vĩnh Long: Bé gái 11 tuổi bị bố và ông nội hiếp dâm rồi ép uống thuốc tránh thai

Đây từng là một vụ án gây rúng động dư luận bởi người thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái 11 tuổi nhiều lần chính là cả bố ruột và ông nội của bé.

Theo cáo trạng của vụ án, bé P.T.L.Đ.(11 tuổi) sống cùng nhà với bố mẹ cùng ông nội tại xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Trong quá trình sống chung từ năm 2016 đến đầu năm 2017, bé Đ. đã bị bố đẻ là Phan Thanh Tuấn (SN 1981) và ông nội Phan Thanh Sơn (SN 1955) bắt ép để xâm hại tình dục nhiều lần. 

Trước mỗi lần quan hệ, Phan Thanh Tuấn và Phan Thanh Sơn cho bé Đ. uống loại thuốc tránh thai và dọa không được nói cho ai biết nếu không sẽ giết cả hai mẹ con.

Kinh hoàng ông nội, cha ruột cưỡng hiếp con gái, bắt uống thuốc ngừa thai rồi dọa giết nếu tiết lộ - 2
Hiện bé Đ. đã được bà M. gửi ở một mái ấm trên TP.HCM để quên hết mọi chuyện xảy ra.

Ngày 29/3/2017, bà Nguyễn Thị M. (SN 1962, bà ngoại bé Đ., ngụ huyện Vũng Liêm) đã phát hiện sự việc và dẫn Đ. đến Công an huyện Mang Thít để trình báo sự việc.

Qua kết quả điều tra ban đầu, bé Đ. (SN 12/2006) bị bố ruột là Phan Thanh Tuấn xâm hại từ tháng 7/2016 đến ngày bị tố giác là 4 lần, lần quan hệ cuối cùng vào ngày 23/3/2017. Ông nội bé Đ. là Phan Thanh Sơn khoảng tháng 3/2016 đến khoảng tháng 2/2017 đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu nội 3 lần.

Sau 4 tháng khởi tố điều tra, ngày 30/8, bị cáo Phan Thanh Tuấn (bố bé Đ.) đã được TAND tỉnh Vĩnh Long đem ra xét xử và tuyên phạt án tù chung thân về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Kinh hoàng ông nội, cha ruột cưỡng hiếp con gái, bắt uống thuốc ngừa thai rồi dọa giết nếu tiết lộ - 3
Bị cáo Tuấn nhận mức án chung thân cho hành vi hiếp dâm con gái ruột của mình.

Về phần bị cáo Phan Thanh Sơn, trong quá trình diễn ra phiên xét xử sơ thẩm, y đã nhận tội, tỏ vẻ hối hận khi đã nhiều lần hãm hiếp chính cháu gái của mình. Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Sơn mức án tù chung thân cho tội danh "Hiếp dâm trẻ em".

Trên đây chỉ là một trong số rất nhiều sự việc cha ruột hoặc chính ông nội xâm hại con gái/cháu gái mình xảy ra trong xã hội. Nó đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn xâm hại tình dục trẻ em đang ở mức báo động. Bởi lẽ giờ đây, ngay cả ngôi nhà cũng không còn là chốn an toàn tuyệt đối với con trẻ khi ngay cả cha ruột và ông nội cũng có thể xâm hại chính con gái/cháu gái mình!

Theo Phong Nguyễn (Tổ Quốc)