Pháp luật

Kiểm tra quán karaoke lén hoạt động, công an Hải Dương bắt giữ 6 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy

Dù vẫn đang bị tạm dừng hoạt động trong mùa dịch nhưng một quán karaoke tại huyện Gia Lộc (Hải Dương) vẫn lén lút hoạt động. Chưa dừng lại ở đó, quán này còn để khách đến hát sử dụng trái phép chất ma túy và bóng cười.

Chiều ngày 4/9, Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Gia Lộc đã kiểm tra, phát hiện tại phòng VIP3 quán Karaoke Hương Quê thuộc thị tứ Hồng Hưng, xã Hồng Hưng (huyện Gia Lộc) do Phạm Đình Nam (SN 1994, trú tại xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) làm chủ có 6 đối tượng (gồm 3 nam ở xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, 03 nữ ở các tỉnh Nghệ An, Tuyên Quang, Cần Thơ) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và bóng cười.

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cả 6 đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy. Công an thu giữ một số tang vật tại hiện trường bao gồm  1 đĩa sứ màu trắng, 1 thẻ nhựa, 1 ống hút nhựa, 5 quả bóng cười đã qua sử dụng và 1 bình khí bơm bóng cười.

Kiểm tra quán karaoke lén hoạt động, công an Hải Dương bắt giữ 6 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
Hiện trường tại quán karaoke Hương Quê

Các đối tượng trên nhanh chóng được đưa đến cơ quan để lấy lời khai và cả 6 người đều thừa nhận hành vi sử dụng chất cấm của mình. Đồng thời chủ quán karaoke cũng bị tạm giữ với hành vi hoạt động lén lút quán karaoke.Từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở Việt Nam, các quán bar, karaoke là những nơi đầu tiên được lệnh ngừng hoạt động. 

Hiện công an Hải Dương vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc trên.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)