Pháp luật

Không vay được tiền, em mang xăng đến đốt tiệm vàng của anh trai

Uống rượu say, em ruột mang xăng đến tiệm vàng anh trai đốt rồi bị bỏng.

Tối ngày 1/6, Công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ em trai mang xăng đến đốt tiệm vàng của anh trai. Sự việc xảy ra vào khoảng 15h chiều cùng ngày, tại tiệm vàng Hường (xã Đức Lân, huyện Mộ Đức) do ông Đoàn Xuân Đàm làm chủ.

Không vay được tiền, em mang xăng đến đốt tiệm vàng của anh trai
Hiện trường vụ việc

Do mâu thuẫn, ông Đoàn Xuân Thảo (em ruột của ông Đàm) đã mang xăng đến châm lửa đốt tiệm vàng của anh trai gây cháy.

Sau khi đốt tiệm vàng, ông Thảo bỏ chạy ra ngoài nhưng trượt ngã nên bị ngọn lửa cháy lan sang người gây bỏng phải đưa đi Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu.

Vụ cháy đã làm hư hỏng tài sản tiệm vàng, công an huyện Mộ Đức đã có mặt để lấy thông tin, điều tra nguyên nhân vụ việc.

"Thông tin ban đầu ông Thảo làm nghề lái xe, nhiều lần mượn tiền anh trai. Gần đây không mượn được tiền từ anh trai mình nên dẫn tới bực tức. Đến chiều 1-6, ông Thảo trong trạng thái say xỉn mang xăng đốt tiệm vàng của anh trai", đại tá Võ Văn Đãi - trưởng Công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) - cho biết.

PTH (Nguoiduatin.vn)