Pháp luật

Không khởi tố hình sự vụ "bán điện thoại cùi bắp"

Chiều 8-8, Công an quận 10 giao quyết định không khởi tố vụ án hình sự kinh doanh trái phép ký ngày 2-8 cho anh Dương Trọng Tiến, người "bán điện thoại cùi bắp" mà báo Tuổi Trẻ phản ánh.

Chiều 8-8, Công an quận 10 giao quyết định không khởi tố vụ án hình sự kinh doanh trái phép ký ngày 2-8 cho anh Dương Trọng Tiến, người "bán điện thoại cùi bắp" mà chúng tôi phản ánh.

Quyết định không khởi tố vụ án hình sự anh Tiến được công an quận 10 giao chiều 8-8 - Ảnh: Ái Nhân

Quyết định do thượng tá Lý Văn Ngộ - phó trưởng Công an quận 10 - ký ngày 2-8, cách thời điểm hiện tại 6 ngày, ghi rõ hành vi của anh Tiến (31 tuổi, tạm trú Q.10, TP.HCM) không cấu thành tội phạm nên không khởi tố vụ án hình sự.

Trao đổi với phóng viên về sự việc báo nêu và diễn biến trên, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - trưởng Phòng tham mưu, Công an TP.HCM cho biết Công an TP sẽ cho báo cáo, nắm lại diễn biến vụ việc.

Như báo Tuổi Trẻ thông tin, trưa 15-6, Công an quận 10 ập vào ngôi nhà trên đường Lê Hồng Phong, Q.10 bắt quả tang, khám xét khẩn cấp, thu giữ 40 điện thoại "cùi bắp" hiệu Nokia 8800, 8600, 6700.

Đến ngày 30-6, Công an quận 10 mời anh Tiến lên trụ sở. Tại đây, anh Tiến được điều tra viên đưa quyết định khởi tố bị can về tội danh kinh doanh trái phép. Ngoài ra công an còn cho anh Tiến đi chụp hình, lập chỉ bảng.

Tuy nhiên khi nhận quyết định, thấy trên đó ghi mình có hành vi mua bán ngoại tệ trái phép nên anh Tiến không nhận, chụp hình lại, yêu cầu điều tra viên sửa lại và bỏ về.

Trả lời phóng viên, trung tá Phạm Công Hầu - đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về quản lý trât tự kinh tế và chức vụ, Công an Q.10 - cho biết "quyết định khởi tố bị can đó là không có, không đúng".
 

Theo Ái Nhân - Trần Kim Anh (Tuổi Trẻ)