Pháp luật

Không đòi được tiền, lại bị đánh, chủ nợ ra tay sát hại con nợ

Không đòi được tiền cho vay, lại bị ông Minh đấm 2 phát, Tráng liền vơ lấy dao bầu đâm con nợ thiệt mạng.

Ngày 5-4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Xuân Tráng (SN 1974, trú tại Khu 5, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, Hải Dương) để điều tra hành vi giết người. Ngô Xuân Tráng được xác định là nghi phạm đã dùng dao sát hại ông Nguyễn Văn Minh (SN 1968, trú tại Khu 8, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà) vào chiều 31-3.

Theo tài liệu điều tra, vào 14 giờ 30 phút ngày 31-3, quần chúng nhân dân phát hiện ông Nguyễn Văn Minh nằm gục tại rìa đường khu dân cư số 5, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà trong tình trạng chảy máu và trên người có nhiều vết thương. Ngay sau đó, ông Minh được người dân đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu; đến 5 giờ 30 ngày 1-4, nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, PC45 đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Thanh Hà tiến hành khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra.

Không đòi được tiền, lại bị đánh, chủ nợ ra tay sát hại con nợ
Nghi phạm Ngô Xuân Tráng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định được nghi phạm gây án là Ngô Xuân Tráng. Sau đó, PC45 đã bắt giữ được nghi phạm cùng tang vật gây án.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Ngô Xuân Tráng khai nhận do muốn có vốn để làm ăn, từ cuối năm 2016, ông Minh có vay của Tráng số tiền 10.000.000 đồng. Tráng đã nhiều lần đòi nhưng ông Minh chưa chịu trả.

Khoảng 14 giờ ngày 31-3, khi đứng ở khu vực nhà đang xây, Tráng thấy ông Minh đi qua nên kéo xe của ông Minh lại và yêu cầu trả nợ. Hai bên đã xảy ra xô xát, ông Minh đấm 2 phát vào ngực Tráng. Không chịu ôm hận, Tráng chạy về phía bàn uống nước (cách đó khoảng 10 m), lấy 1 con dao bầu đâm ông Minh tử vong.

Theo Tr.Đức (Nld.com.vn)