Pháp luật

Không đòi được tiền, dùng súng tự chế bắn người rồi bỏ trốn vào rừng

Lương Văn Thiết đã đến nhà bà Vi Thu Hà để đòi lại gửi giữ hộ trước đây. Sau đó, Thiết đã dùng dao nhọn đem theo và lấy ghế nhựa đánh bà Hà, dùng súng ngắn tự chế đem theo bắn sượt qua đỉnh đầu ông Lê (chồng bà Hà) gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30' ngày 19/8, đối tượng Lương Văn Thiết (SN 1979), trú tại thôn 6, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định đến nhà bà Vi Thu Hà (SN 1958), thôn Đại Nam, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định đòi trả lại tiền gửi giữ hộ trước đây.

Trong quá trình đòi tiền, 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn, Thiết đã dùng dao nhọn đem theo và lấy ghế nhựa đánh bà Hà.

  Đối tượng Lương Văn Thiết.

Thấy vậy, ông Nông Thành Lê (chồng bà Hà) can ngăn thì bị Thiết dùng súng ngắn tự chế đem theo bắn sượt qua đỉnh đầu ông Lê gây thương tích nhẹ. Sau đó, vợ chồng bà Hà được người dân chuyển đến Trung tâm y tế huyện Tràng Định để thăm khám, điều trị.

Sau khi gây án, Thiết đã bỏ trốn lên rừng. Nhận được tin báo, Công an huyện Tràng Định đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường và truy bắt đối tượng.

Đến 16h30' cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng tại khu vực thôn Bản Bon, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định.

Hiện, Công an huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Lương Văn Thiết để điều tra, làm rõ.

Theo Khải Huy (Bảo Vệ Pháp Luật)




https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/khong-doi-duoc-tien-dung-sung-tu-che-ban-nguoi-roi-bo-tron-vao-rung-127213.html