Pháp luật

Khống chế tên cướp dùng hung khí tấn công người truy đuổi

Tên cướp mặc áo xe ôm công nghệ đi cướp điện thoại của người đi đường rồi dùng dao, gậy ba khúc tấn công người truy đuổi ngay giữa ban ngày.

Trước đó, khoảng 16h ngày 1/12, anh Phạm Đức Thịnh (sinh năm1984, ở huyện Nam Trực, Nam Định) đang ngồi bắt xe tại Đại lộ Thăng Long về Hải Phòng thì bị người đàn ông đội mũ bảo hiểm, mặc áo xe ôm công nghệ lao vào cướp điện thoại.

Nghe tiếng tri hô, người dân lao vào hỗ trợ thì đối tượng này đã dùng gậy sắt ba khúc vụt anh Thịnh và rút dao doạ mọi người rồi tháo chạy.

Khống chế tên cướp dùng hung khí tấn công người truy đuổi

Khống chế tên cướp dùng hung khí tấn công người truy đuổi - 1
Cảnh sát chặn bắt tên cướp.

Tên cướp bỏ chạy từ hướng Đại lộ Thăng Long về hướng Trần Duy Hưng, đến nút giao thông Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng - Phạm Hùng (quận Cầu Giấy) thì bị tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) khống chế, tịch thu hung khí cùng tang vật.

Khống chế tên cướp dùng hung khí tấn công người truy đuổi - 2
Đối tượng bị công an khống chế.

Xử lý tại chỗ, công an xác định danh tính đối tượng là Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1987, ở huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng). Dương khai là xe ôm công nghệ và đang thuê trọ ở phường Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội).

Đối tượng sau đó đã được bàn giao cho Công an phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy (Hà Nội) tiếp tục điều tra làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)