Pháp luật

Khống chế nhóm 2 đối tượng người Mông vận chuyển 4 bánh heroin

Các trinh sát phải khắc phục khó khăn, đặc biệt là thời tiết lạnh giá, khắc nghiệt để bám địa bàn, làm rõ thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng.

Ngày 19/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Phong đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm Xồng Giống Và (SN 1980) và Và Chơ Cha (SN 1983) cùng trú tại bản Huồi Mới, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khống chế nhóm 2 đối tượng người Mông vận chuyển 4 bánh heroin
Hai đối tượng Xồng Giống Và, Và Chơ Cha.

Theo kết quả điều tra, vào cuối tháng 11/2020, qua công tác quản lý địa bàn, các trinh sát phòng chống ma túy Công an huyện Quế Phong phát hiện đường dây phạm tội ma túy gồm các đối tượng người Mông cư trú, sinh sống tại xã Tri Lễ. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, lãnh đạo Công an huyện đã họp, quyết định xác lập chuyên án mang bí số “121VC” đấu tranh.

Để phá án, một tổ trinh sát được cắt cử theo dõi tại nhà đối tượng Và Chơ Cha; một tổ bám sát đối tượng Xồng Giống Và; Một tổ phối hợp với Công an xã Tri Lễ, Đồn Biên phòng Tri Lễ chốt chặn, đón lõng tại điểm nghi vấn các đối tượng sẽ di chuyển.

Đến 7h ngày 17/1/2021, Ban Chuyên án đã phối hợp Đồn Biên phòng, Công an xã Tri Lễ khống chế, bắt gọn đối tượng Xồng Giống Và cùng tang vật là 4 bánh heroin, 1 điện thoại di động.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng Và Chơ Cha tại nhà riêng của đối tượng.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh, Xồng Giống Và và Và Chơ Cha khai nhận, thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, các đối tượng lợi dụng yếu tố địa bàn hoạt động độc đạo, đi lại khó khăn, sát biên giới với nước bạn Lào để mua bán ma túy. Ngoài ra, các đối tượng sử dụng tiếng Mông để giao tiếp để tránh bị lộ.

Được biết, trong quá trình phá án, thời tiết lạnh giá tại địa bàn cũng đã gây không ít khó khăn cho các trinh sát điều tra.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện đang tiếp tục xác minh, đấu tranh mở rộng chuyên án.

PTH (Nguoiduatin.vn)