Pháp luật

Khởi tố vụ phụ huynh xông vào trường đánh học sinh lớp 6 ở Điện Biên

Ngoài khởi tố bị can đối với phụ huynh có hành vi trên, cơ quan chức năng còn ký quyết định đình chỉ 15 ngày chức vụ đối với Hiệu trưởng Trường THCS Tân Bình để xem xét trách nhiệm có liên quan.

Liên quan đến vụ việc phụ huynh xông vào lớp đánh học sinh lớp 6 tại Trường THCS Tân Bình, ngày 21/12, UBND Thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã tổ chức buổi họp báo để thông tin chính thức.

Tại buổi họp báo, Trung tá Hoàng Trung Hà - Phó Trưởng Công an TP. Điện Biện Phủ cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Triệu Ngọc Phương (sinh năm 1985, trú tại tổ 3 phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

Đồng thời, ông Lê Tiến Dũng - Chủ tịch UBND TP. Điện Biên Phủ cũng đã ký quyết định đình chỉ 15 ngày chức vụ đối với ông Phạm Sỹ Quý - Hiệu trưởng Trường THCS Tân Bình xem xét trách nhiệm có liên quan.

Thông tin trước đó, chiều ngày 9/12, tại lớp 6A4, trường Trung học sơ sở Tân Bình, phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ xảy ra sự việc phụ huynh P- là bố đẻ của cháu T.L.N.M xông vào lớp học hành hung cháu N.Q.H, là bạn cùng lớp với cháu M.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là sau tiết học thể dục sáng cùng ngày, 2 học sinh N.V.H và T.L.N.M có xảy ra xô xát đánh nhau. H. đấm vào mặt khiến M. bị chảy máu răng. Sau khi về nhà, M. nói lại với phụ huynh về việc bị bạn đánh nên dẫn đến sự việc trên, theo báo Đất Việt.

Quá trình giám định, cháu H. bị bầm tím trên cơ thể, thương tích 1%. Cơ quan công an sẽ tiến hành giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)