Pháp luật

Khởi tố vụ nữ tài xế đi giày cao gót lái xe ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong

Cơ quan công an quận Cầu giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án nữ tài xế lái ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Khởi tố vụ nữ tài xế đi giày cao gót lái xe ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong
Hiện trường vụ tai nạn

Sáng nay 5-11, thông tin trên tờ Tuổi Trẻ, công an quận Cầu Giấy vừa ra quyết định khởi tố vụ án lái xe Mercedes gây tai nạn chết người xảy ra tại ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ (phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy) vào ngày 20/11 vừa qua.

Hiện, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối với tài xế điều khiển chiếc xe gây tai nạn.

Trước đó, khoảng 7h20 sáng 20/11, bà Vũ Thị Hồng Thái (SN 1971, trú tại Hà Nội) điều khiển xe ô tô Mercedes GLC BKS: 30G - 007.85 lưu thông hướng đường Lê Văn Lương đi Láng Hạ.

Khi đến ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ, bà Thái định nhấn phanh khi thấy nhiều phương tiện dừng đèn đỏ phía trước nhưng do đi giày cao gót và mất bình tĩnh nên đã đạp nhầm chân ga.

Hậu quả, ô tô của bà Thái đâm vào 4 phương tiện (3 xe máy, 1 xe đạp). Tai nạn liên hoàn khiến chị Đỗ Thị Mai Q. (27 tuổi, quê Hải Dương) tử vong và 3 người khác bị thương. Sau va chạm, xe Mercedes và 3 xe cháy rụi. Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực cầu vượt Lê Văn Lương ùn tắc nghiêm trọng.

Trưa cùng ngày, bà Thái đến trụ sở công an trình diện. Nữ tài xế là chủ chiếc Mercedes nói trên. Chiếc xe gây tai nạn mới được đăng ký hôm 1/11.

Cơ quan công an xác định khi xảy ra va chạm, tài xế không sử dụng chất có cồn, ma túy.

Sau khi vụ việc xảy ra, đến ngày 21/11, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Thái để xử lý về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Hiền Lê (Nguoiduatin.vn)