Pháp luật

Khởi tố vụ gây rối, phá trụ sở công quyền tại Bình Thuận

Công an Bình Thuận vừa khởi tố vụ án gây rối, đập phá trụ sở công quyền, chống người thi hành công vụ. Hiện nay, 17 người bị tạm giam để củng cố hồ sơ xử lý.

Ngày 15/6, đại tá Nguyễn Văn Nhiều, người phát ngôn Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ, để điều tra làm rõ những người quá khích tham gia gây rối trụ sở công quyền vào ngày 10 và 11/6.

Khởi tố vụ gây rối, phá trụ sở công quyền tại Bình Thuận
Công an Bình Thuận đã khởi tố vụ án để điều tra, xử lý những người quá khích gây rối, đập phá tài sản, chống người thi hành công vụ. Ảnh: Ngọc An.

Đại tá Nhiều cho hay công an đang khẩn trương điều tra vụ án, củng cố hồ sơ để khởi tố bị can, đưa vụ án ra xét xử. Ngoài ra, công an tỉnh yêu cầu công an các địa phương tập trung lực lượng, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để bảo đảm an ninh trật tự.

Trước đó, cảnh sát bắt giữ hơn 200 người quá khích đã tụ tập gây rối trước các trụ sở cơ quan Nhà nước. Qua sàng lọc, cảnh sát tạm giam 17 người để củng cố hồ sơ xử lý. Những người còn lại được cho về, giao địa phương xử lý.

Chiều 12/6, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ đã họp với một số bộ, ngành và địa phương, triển khai các giải pháp nhằm không để tái diễn tình trạng mất trật tự, an ninh, an toàn xã hội ở một số địa phương như vừa qua.

Khởi tố vụ gây rối, phá trụ sở công quyền tại Bình Thuận - 1
Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường trong trụ sở Cảnh sát PCCC tại huyện Bắc Bình. Ảnh: Ngọc An.

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Bình Thuận thông báo người dân cần cảnh giác, kiên quyết không để kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hoạt gây rối các cơ quan, trụ sở Nhà nước.

Theo luật sư Bùi Quang Nghiêm (Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM), việc biểu lộ nguyện vọng, bày tỏ quan điểm, phản đối quyết định mà người dân cho rằng ảnh hưởng đến đời sống, tương lai của họ mà không sử dụng vũ khí, không đập phá, ngăn cản hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước thì được luật cho phép, không gọi là gây rối trật tự công cộng.

Tuy nhiên, với "những hành động như dùng lửa đốt xe, đập phá tài sản, xông vào gây cản trở hoạt động của các cơ quan Nhà nước là vi phạm luật Hình sự 2015 và sẽ bị xử lý nghiêm", luật sư Bùi Quang Nghiêm nói.

Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng: "Việc phá hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng... là hành vi vi phạm pháp luật hình sự đã được quy định trong Bộ luật Hình sự. Những cá nhân nào vi phạm sẽ bị xử lý tùy theo tính chất, mức độ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự", luật sư Quynh cho biết.

Ngày 10 và 11/6, hàng nghìn người quá khích đã tràn vào trụ sở UBND tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, Sở KH&ĐT tỉnh. Tại thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong), người quá khích đã phong tỏa quốc lộ 1 gây ùn tắc giao thông nhiều giờ. Họ tấn công cảnh sát, phá phương tiện công vụ.

Khởi tố vụ gây rối, phá trụ sở công quyền tại Bình Thuận - 2
Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án gây rối ở Bình Thuận. Ảnh: Google Maps.

Theo Huỳnh Hải (Tri Thức Trực Tuyến)