Pháp luật

Khởi tố vụ cháu bé người Nhật Bản chết đuối trong hồ bơi resort ở Mũi Né

Liên quan vụ cháu bé người Nhật chết đuối trong hồ bơi Centara Mirage Resort Mũi Né, Công an TP Phan Thiết, Bình Thuận đã khởi tố vụ án vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

Ngày 16/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) có thông báo gửi gia đình cháu Hanawa Yukiji (11 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) về việc đã khởi tố vụ án hình sự Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp, được quy định tại khoản 1 Điều 129 Bộ Luật hình sự, xảy ra tại khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né (TP Phan Thiết).

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết đang tiếp tục thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan.

Khởi tố vụ cháu bé người Nhật Bản chết đuối trong hồ bơi resort ở Mũi Né
Hồ bơi nơi cháu bé bị nạn. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Trước đó, theo trình bày của chị Huỳnh Thị Anh Thư - mẹ cháu Hanawa Yukiji (11 tuổi, quốc tịch Nhật Bản), vào ngày 5-4 cả nhà đến nghỉ dưỡng tại resort trên.

Khoảng 10h cùng ngày, cháu Hanawa Yukiji cùng 3 trẻ em tắm trong hồ bơi resort, khu vực dành cho trẻ em.

Tắm được khoảng 35 phút, nhóm bạn phát hiện cháu Hanawa Yukiji bị đuối nuớc nằm dưới khu vực hồ bơi.

Khi mọi người cứu lên khỏi hồ bơi, cháu Hanawa Yukiji đã bị ngạt nước và tim ngưng đập. Ngoài ra, phần lưng và cánh tay của cháu còn có nhiều vết bầm tím.

Khởi tố vụ cháu bé người Nhật Bản chết đuối trong hồ bơi resort ở Mũi Né - 1
Một số vết bầm tím chưa rõ nguyên nhân trên cánh tay cháu bé. 

Ngay sau đó, chị Thư đã liên lạc để thông báo và có đơn “cứu xét” gửi Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM để đề nghị có công hàm gửi ngành chức năng tỉnh Bình Thuận và đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân tử vong của con trai.

Liên quan đến vụ việc, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM đã gửi công hàm đến Sở Ngoại vụ TP.HCM, Công an và UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị có những biện pháp phù hợp làm rõ theo nguyện vọng của gia đình.

Gia đình chị Thư sau đó cũng có đơn gửi cơ quan công an yêu cầu khởi tố vụ án để làm rõ cái chết của con mình.

Ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Viện khoa học Hình sự (Bộ Công an) đến khu vực hồ bơi Centara Mirage Resort, thực hiện việc giám định hiện trường vụ cháu Hanawa Yukiji bị đuối nước.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/khoi-to-vu-chau-be-nguoi-nhat-ban-chet-duoi-trong-ho-boi-resort-o-mui-ne-tintuc828100